Học sinh Trường THPT Hoàng Văn Thụ cùng diễn giả thảo luận về giải pháp sống xanh

03/10/2026 16:30
Mạnh Dũng
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Sáng ngày 3/10, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã phối hợp với Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ (Hà Nội) tổ chức hội thảo “Thế hệ xanh – Trách nhiệm dẫn lối tương lai”.

Hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm xã hội và định hướng những giá trị sống tích cực cho học sinh. Thông qua hình thức giao lưu, chia sẻ và hỏi đáp trực tiếp, chương trình hướng tới việc trang bị cho học sinh những kỹ năng, giá trị sống cần thiết; đồng thời hỗ trợ nhà trường trong công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và giáo dục công dân.

Tham dự hội thảo có thầy Trần Cao Thế - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, cùng ban đại diện cha mẹ học sinh, các thầy cô giáo và học sinh khối 10 và 11 của nhà trường.

Diễn giả là Nhà văn Hoàng Anh Tú, người được nhiều thế hệ học trò biết đến với biệt danh quen thuộc là (Anh Chánh Văn, Báo Hoa Học Trò trước đây).

gdvn_0.jpg
Nhà văn Hoàng Anh Tú là diễn giả tại hội thảo.

Từ sống xanh trong môi trường đến sống xanh trong tình bạn

Mở đầu buổi hội thảo, Nhà văn Hoàng Anh Tú đã cùng học sinh nhà trường thảo luận về “lối sống xanh” và “tình bạn xanh” qua những câu chuyện thực tế.

Trả lời câu hỏi của diễn giả “Thế nào là lối sống xanh?”, Lương Thế Đạt - học sinh lớp 10A11 nêu quan điểm: “Lối sống xanh” là hạn chế sử dụng đồ nhựa, vi nhựa, vật liệu gây hại cho môi trường, thay vào đó là sản phẩm, hàng hóa thân thiện môi trường , có ý thức tiết kiệm tài nguyên. Đồng thời, trên thực tế tại trường học có thể kể đến các hành động như tắt đèn, tắt thiết bị điện trước khi rời khỏi lớp.

Lương Thế Đạt - học sinh lớp 10A11 trao đổi cùng diễn giả.

Lương Thế Đạt - học sinh lớp 10A11 trao đổi cùng diễn giả.

Trong khi đó, Ngô Như Bình - học sinh lớp 10A1 cho rằng: “Tình bạn xanh” là tình bạn tươi đẹp, giúp đỡ nhau với năng lượng tích cực. Tình bạn xanh đối với em còn là việc cùng chung một tình yêu thiên nhiên, cùng nhau có những hành động thiết thực để bảo vệ môi trường. Đồng thời, thông qua sự gắn kết ấy lại càng thêm trân trọng, yêu quý môi trường sống xung quanh mình hơn”.

Ngô Như Bình - học sinh lớp 10A1 nêu quan điểm về tình bạn xanh

Ngô Như Bình - học sinh lớp 10A1 nêu quan điểm về tình bạn xanh

Từ những câu trả lời này, diễn giả Hoàng Anh Tú đã mở rộng góc nhìn khi khẳng định “sống xanh” không chỉ gói gọn trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên, mà cốt lõi còn là lối sống lành mạnh và tư duy tích cực đúng như khẩu hiệu của nhà trường là “Suy nghĩ tích cực, sống lành mạnh, học tập đam mê”.

Đặt khái niệm này vào mối quan hệ học đường, sống xanh trong tình bạn hay tình bạn xanh chính là việc tạo ra một không gian an toàn cho nhau. Điều đó đồng nghĩa với việc không biến bạn bè thành “thùng rác cảm xúc”, không trút lên nhau những tiêu cực hay gây tổn thương cho nhau.

Trong phần chia sẻ tiếp theo của buổi hội thảo, diễn giả Hoàng Anh Tú cùng hai học sinh lớp 11A3 là Nguyễn Anh Khoa và Lê Hải Đăng đã thảo luận về khái niệm “tình bạn độc hại”.

Theo Nguyễn Anh Khoa, tình bạn độc hại ban đầu là một tình bạn có giới hạn, không có nhiều bạn và là mối quan hệ mà hai bên không có lợi ích chung, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

Khi diễn giả Hoàng Anh Tú đưa ra các tình huống giả định như việc bạn bè rủ rê hút thuốc, không lắng nghe lúc mình buồn hay luôn làm mình thấy thấp kém, Anh Khoa đều đồng tình rằng đó chính là những biểu hiện tiêu biểu của một tình bạn độc hại.

Tiếp đó, học sinh Lê Hải Đăng bổ sung thêm góc nhìn đúc kết rằng tình bạn độc hại bản chất là mối quan hệ chỉ chơi với nhau dựa trên lợi ích cá nhân và có sự lợi dụng lẫn nhau. Đối lập hoàn toàn với sự độc hại đó, khi đánh giá về mối quan hệ tình bạn giữa mình với Anh Khoa, học sinh Lê Đăng tự tin khẳng định tình bạn của cả hai đạt mức độ "xanh" tuyệt đối khi cả hai đều dành những điều tốt đẹp nhất và sự tôn trọng cho nhau. Hải Đăng cũng khẳng định, trong suốt thời gian gắn bó, cả hai chưa từng thất hứa, hoặc làm cho đối phương phải buồn, giận dỗi.

Thông qua phần thảo luận này cùng học sinh, Nhà văn Hoàng Anh Tú đã gửi gắm thông điệp sâu sắc về sự thấu cảm, kêu gọi các học sinh không nên thờ ơ, mà hãy chủ động chìa tay ra trở thành chiếc phao cứu sinh cho những bạn học đang cô đơn hay gặp tổn thương tâm lý.

“Đôi khi chỉ một câu hỏi “Bạn có ổn không?” cũng có thể cứu rỗi một cuộc đời. Không ai phải cô đơn một mình và người dũng cảm thực sự không phải là người cố tỏ ra mạnh mẽ nuốt nén nỗi đau, mà là người dũng cảm lên tiếng tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn bè, thầy cô và gia đình", diễn giả Hoàng Anh Tú bày tỏ.

Học sinh nhà trường giao lưu với diễn giả Hoàng Anh Tú.

Học sinh nhà trường giao lưu với diễn giả Hoàng Anh Tú.

Bày tỏ yêu thương để xây dựng môi trường xanh trong gia đình

Trong khuôn khổ buổi hội thảo, diễn giả Hoàng Anh Tú đã chia sẻ thêm với các bạn học sinh về cách thể hiện tình yêu thương đối với đấng sinh thành, đồng thời khẳng định sống xanh chính là việc xây dựng "môi trường xanh, an toàn" trong gia đình.

Qua phần giao lưu thực tế cho thấy, số lượng học sinh duy trì thói quen bộc lộ tình cảm trực tiếp với cha mẹ còn hạn chế.

Phạm Yến Nhi - học sinh lớp 11A2 chia sẻ, em vẫn thường xuyên nói “con yêu bố mẹ” mỗi ngày vào giờ ăn cơm vì bố mẹ cũng hay nói thế với em, giúp em cảm thấy vui và hạnh phúc. Trong khi đó, một nữ sinh học lớp 11A3 cho biết, đã khoảng 2 năm em chưa nói yêu bố mẹ do tâm lý ngại ngùng và cũng đã lâu không được nghe câu nói ấy từ bố mẹ của mình.

Bên cạnh đó, một vài học sinh của nhà trường cũng bày tỏ rằng, các em chọn cách thể hiện tình cảm với bố mẹ qua hành động. Dù không cất thành lời, các em vẫn lặng lẽ gửi gắm tình yêu bằng những việc làm thiết thực như lắng nghe, phụ giúp việc nhà, nỗ lực học tập thật tốt và cố gắng không để bố mẹ phải lo lắng.

Học sinh Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ lắng nghe những câu chuyện thực tế được Nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ.

Học sinh Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ lắng nghe những câu chuyện thực tế được Nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ.

Từ câu chuyện của các bạn trẻ, diễn giả Hoàng Anh Tú đã phân tích rào cản thế hệ và gửi gắm thông điệp tới các bậc phụ huynh. Trong nhịp sống hối hả, cha mẹ thường dành trọn tình yêu cho con thông qua sự vất vả lo toan kinh tế và trách nhiệm nuôi dưỡng.

Tuy nhiên, nếu thiếu đi sự bày tỏ và gắn kết trực tiếp, con trẻ đôi khi vẫn cảm thấy chới với và bơ vơ. Thông qua khái niệm về năm ngôn ngữ tình yêu, bao gồm lời nói, hành động, quà tặng, sự quan tâm và những tiếp xúc cơ thể, diễn giả nhấn mạnh rằng tình yêu thương giữa cha mẹ và học sinh có thể được trao đi dưới nhiều hình thức đa dạng, từ một hành động giúp đỡ nhỏ, sự hiện diện dành thời gian cho nhau cho đến một cái ôm ấm áp.

“Xây dựng môi trường an toàn hay sống xanh trong mỗi gia đình chính là việc các thành viên chủ động gỡ bỏ rào cản để bày tỏ tình cảm với nhau nhiều hơn. Bố mẹ có thể không yêu chúng ta như cách chúng ta mong muốn, nhưng bố mẹ đã yêu chúng ta bằng tất cả những gì họ có”, diễn giả Hoàng Anh Tú gửi gắm tới học sinh.

Kết thúc buổi hội thảo, Nhà văn Hoàng Anh Tú kêu gọi mỗi bạn trẻ khi trở về nhà hãy chủ động thể hiện sự biết ơn và tình yêu thương đối với cha mẹ, những người đã hy sinh trọn vẹn để nuôi dạy mình khôn lớn để thực sự trở thành thế hệ xanh dẫn dắt tương lai.

Thay mặt Ban Giám hiệu Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, thầy Trần Cao Thế - Phó Hiệu trưởng nhà trường đã gửi lời cảm ơn tới Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Nhà văn Hoàng Anh Tú với những chia sẻ đầy ý nghĩa tại hội thảo, góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh về lối sống xanh, phát triển bền vững.

gdvn_2-9839.jpg
Phó Hiệu trưởng Trần Cao Thế cùng đại diện nhà trường tặng hoa cảm ơn Nhà văn Hoàng Anh Tú.

Một số hình ảnh khác tại buổi hội thảo:

Nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ cùng học sinh tại buổi hội thảo với chuyên đề “Thế hệ xanh – Trách nhiệm dẫn lối tương lai”.

Nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ cùng học sinh tại buổi hội thảo với chuyên đề “Thế hệ xanh – Trách nhiệm dẫn lối tương lai”.

gdvn_7.jpg
gdvn_18.jpg
gdvn_16.jpg
Toàn cảnh buổi hội thảo.
Mạnh Dũng