Nữ sinh lớp 9 Nguyễn Hoàng Yến giành quán quân Hội thi đọc sách Đông Triều

12/05/2019 06:17
LÃ TIẾN
(GDVN) - Bằng hiểu biết về lịch sử, vùng đất, con người Đông Triều, nữ sinh Nguyễn Hoàng Yến xuất sắc giành quán quân hội thi đọc sách Đông Triều năm 2019.

Em Nguyễn Hoàng Yến, sinh năm 2004, học sinh lớp 9D3, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du (phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh), là một trong 16 thí sinh xuất sắc vượt qua vòng sơ khảo Hội thi đọc sách, giới thiệu về lịch sử quê hương Đông Triều năm 2019.

Tại đêm chung kết diễn ra đầu tháng 5, em Nguyễn Hoàng Yến đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân khối Trung học cơ sở với số điểm tối đa.

Nữ sinh Nguyễn Hoàng Yến thể hiện phần thi thuyết trình giới thiệu cuốn sách tiêu biểu viết về lịch sử, quê hương Đông Triều (Ảnh: CTV)
Nữ sinh Nguyễn Hoàng Yến thể hiện phần thi thuyết trình giới thiệu cuốn sách tiêu biểu viết về lịch sử, quê hương Đông Triều (Ảnh: CTV)

Ngay sau lễ trao giải, Nguyễn Hoàng Yến chia sẻ: “Em muốn trở thành cán bộ Đoàn để có thể cống hiến sức lực của mình cho thế hệ trẻ.

Em cũng muốn làm một MC để có thể phát huy khả năng của mình trước công chúng, có cơ hội giới thiệu mảnh đất, con người Đông Triều, truyền thống lịch sử, đấu tranh cách mạng, của quê hương, những tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, di tích trên địa bàn”.

Nguyễn Hoàng Yến có thành tích xuất sắc trong học tập khi đạt học sinh giỏi từ năm lớp 1 đến nay.

Em Yến hiện là gương mặt nhí tài năng, tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ ở thị xã Đông Triều cũng như của tỉnh Quảng Ninh, từng đoạt giải khuyết khích Hội thi Người giới thiệu hay nhất về Đông Triều (năm 2018).

Nữ sinh lớp 9 Nguyễn Hoàng Yến giành quán quân Hội thi đọc sách Đông Triều ảnh 2Nữ sinh vàng trong làng Sinh học Việt Nam nhận học bổng 7 tỷ của Hoa Kỳ

Mẹ của Nguyễn Hoàng Yến là cô giáo dạy âm nhạc và là Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Hưng Đạo (phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều), nên rất quan tâm đến những kỹ năng mềm cho con.

Thấy con có những sở thích tốt, như đọc truyện, nghe nhạc, ca hát, học tiếng Anh…, mẹ đã động viên em Yến tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa ở trường và khu phố.

Bởi vậy, ngay từ khi còn bé, Nguyễn Hoàng Yến đã được mẹ cho tham gia các lớp học nghệ thuật múa, đàn, khiêu vũ thể thao (dancesport), kể chuyện, thuyết trình, kỹ năng lên sân khấu, kỹ năng nói trước đám đông, lớp đào tạo kỹ năng mềm, lớp toàn năng cho thiếu nhi...

Vào dịp hè, hai mẹ con lại sắp xếp lịch học văn hóa để lên Hà Nội tham gia lớp học MC nhí hoặc về thành phố Hạ Long để học thanh nhạc.

Theo cô giáo Trần Thị Ánh Tuyết, Hiệu trường Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, em Yến là Liên đội trưởng, học giỏi, thân thiện, hòa đồng, giúp đỡ các bạn cùng tiến bộ;

Em luôn hăng say cổ vũ động viên các bạn cùng trường tham gia hoạt động ngoại khóa, các phong trào chung…

Ban tổ chức trao giải quán quân cho nữ sinh Nguyễn Hoàng Yến (Ảnh: CTV)
Ban tổ chức trao giải quán quân cho nữ sinh Nguyễn Hoàng Yến (Ảnh: CTV)

Cô giáo Nguyễn Hương Giang, chủ nhiệm lớp 9D3 cho biết: Với tài năng của mình, Nguyễn Hoàng Yến đã đoạt giải A Họa mi vàng cấp thị xã, cấp tỉnh các năm 2013, 2015, 2017;

Tài năng trẻ thị xã năm 2016; giải ba Chỉ huy đội giỏi cấp thị xã năm 2016; giải khuyến khích “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” cấp tỉnh; giải nhì cuộc thi “Vẻ đẹp đội viên” năm 2017 của Cung Văn hoá Thiếu nhi Quảng Ninh;

Em còn tham gia “Phép màu tri thức” và “Cuộc phiêu lưu của bác Gấu” (những chương trình thiếu nhi trên sóng Đài Phát thanh truyền hình Quảng Ninh).

Hội thi đọc sách, giới thiệu về lịch sử quê hương Đông Triều năm 2019 lần đầu tiên được tổ chức nhằm tiếp tục khơi dậy và phát triển mạnh phong trào đọc sách trong các trường học trên địa bàn thị xã nhất là đối với lứa tuổi thanh thiếu nhi và học sinh.

Hội thi hướng tới một xã hội học tập, phát triển văn hóa đọc trở thành nét đẹp văn hóa đời sống tinh thần của cộng đồng.

Đồng thời, quảng bá những giá trị văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của thị xã nhằm thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

LÃ TIẾN