Sôi nổi ngày hội STEM ‘Sáng tạo xanh’ tại thị xã Quảng Yên

01/10/2018 07:01
LÃ TIẾN
(GDVN) - Ngày hội STEM với chủ đề “Sáng tạo xanh” với nhiều sản phẩm, mô hình có khả năng áp dung thực tế được tổ chức thành công tại thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh).

Ngày 29/9, tại Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) các trường Trung học cơ sở Hiệp Hòa, Lê Quý Đôn và Trần Hưng Đạo đã phối hợp tổ chức ngày hội STEM cấp cụm trường chủ đề “Sáng tạo xanh”.

Tham gia Ngày hội STEM, học sinh mỗi trường thể hiện sự sáng tạo ở lĩnh vực khác nhau.

Học sinh trường Trung học cơ sở Hiệp Hòa tham gia hoạt động STEM nông nghiệp; học sinh trường Trần Hưng Đạo với hoạt động STEM tái chế; trường Lê Quý Đôn với hoạt động STEM công nghệ.

Học sinh trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn sáng tạo từ các vật liệu có sẵn. (Ảnh: CTV)
Học sinh trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn sáng tạo từ các vật liệu có sẵn. (Ảnh: CTV)

Tại ngày hội STEM cấp cụm trường đã có 20 mô hình, sản phẩm thuộc lĩnh vực STEM tái chế; 8 mô hình, sản phẩm thuộc lĩnh vực STEM công nghệ; 30 mô hình, sản phẩm thuộc lĩnh vực STEM nông nghiệp đạt giải ở hội thi cấp trường trưng bày, giới thiệu.

Đặc biệt, ở phần thi sáng tạo từ vật liệu sẵn có, với chủ đề “ước mơ xanh”, học sinh của 3 trường đã sáng tạo ra các sản phẩm, mô hình có khả năng áp dụng thực tế như sản phẩm: vòng đua bi, sân bóng nam châm hộp giấy; kính hiển vi; hệ thống tưới nước thắp sáng tự động cho cây trồng; máy cắt cỏ thân thiện môi trường...

Ngày hội STEM “Sáng tạo xanh” giúp khơi dậy niềm đam mê sáng tạo, tình yêu khoa học, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh.

Đồng thời thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh Quảng Ninh về “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”, qua việc nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh với bảo vệ môi trường thị xã Quảng Yên xanh, sạch, đẹp.

Kết thúc ngày hội, giải nhất tập thể trong ngày hội STEM “Sáng tạo xanh” được trao cho trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn; trường Trần Hưng Đạo đạt giải nhì và giải ba thuộc về trường Hiệp Hòa.

LÃ TIẾN