Tất cả học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội tiếp tục nghỉ học đến 15/3

07/03/2020 15:08
Thùy Linh
(GDVN) - Ngày 7/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội - Nguyễn Đức Chung đã quyết định điều chỉnh thời gian học tập của học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Ngày 7/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội - Nguyễn Đức Chung đã quyết định điều chỉnh thời gian học tập của học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến 8h ngày 7/3/2020, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 1 trường hợp dương tính với Covid-19.

Ngày 7/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội - Nguyễn Đức Chung đã quyết định điều chỉnh thời gian học tập của học sinh, sinh viên (Ảnh: giaoduc.net.vn)
Ngày 7/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội - Nguyễn Đức Chung đã quyết định điều chỉnh thời gian học tập của học sinh, sinh viên (Ảnh: giaoduc.net.vn)

Sau khi nhận định cụ thể về diễn biến về tình hình dịch Covid-19 và triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý dịch, với tinh thần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sức khoẻ của người dân, trong đó có học sinh, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố quyết định học sinh trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội sẽ chưa trở lại trường học từ ngày 9/3/2020 như kế hoạch.

Theo đó, toàn bộ học sinh trung học phổ thông sẽ tiếp tục nghỉ học thêm một tuần, từ ngày 9/3 đến hết ngày 15/3/2020 như học sinh các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Toàn bộ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã cho tổ chức giảng dạy, học tập từ ngày 2/3 tạm dừng hoạt động từ ngày 9/3 đến hết ngày 15/3/2020. 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, để hỗ trợ học sinh trong thời gian nghỉ học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phối hợp với Đài Truyền hình Hà Nội xây dựng nội dung học trực tuyến cho học sinh khối lớp 9 và khối lớp 12. Lịch phát sóng dự kiến bắt đầu từ ngày 9/3/2020. 

Thùy Linh