Hai thanh niên dùng búa cướp tiệm vàng giữa ban ngày

26/07/2011 07:33
(GDVN) - Tên cướp xông thẳng vào tiệm vàng dùng búa đập liên tiếp vào tủ kính rồi cướp vàng bỏ chạy ra chỗ đồng bọn đang chờ sẵn, phóng xe máy tẩu thoát.

(GDVN) - Tên cướp xông thẳng vào tiệm vàng dùng búa đập liên tiếp vào tủ kính rồi cướp vàng bỏ chạy ra chỗ đồng bọn đang chờ sẵn, phóng xe máy tẩu thoát.

Vụ cướp tiềm vàng táo tợn xảy ra vào lúc 12h10 phút ngày 26/7, tại tiệm vàng Kim Phát Đạt (số 57A, đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM).

Hiện trường vụ cướp tiệm vàng
Hiện trường vụ cướp tiệm vàng



Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên có 2 thanh niên đi xe máy tới gần cửa tiệm vàng Kim Phát Đạt do ông Lê Công Tứ làm chủ. Lúc này tiệm vàng không có ai, một thanh niên đi thẳng vào bên trong dùng búa đập 2 nhát vào tủ kính đựng dây chuyền và nhẫn vàng. Lúc này, hai vợ chồng chủ tiệm vàng đang ở dưới phía nhà nghe thấy liền chạy lên.

Lúc này chủ tiệm vàng chạy lên liền truy hô. Tên cướp tiền bỏ chạy bộ khoảng 60m ra chỗ đồng bọn chờ rồi phóng xe bỏ chạy. Lúc này, người dân hai bên đường nghe thấy tiếng truy hô “cướp, cướp” định rượt đuổi nhưng không kịp. Hai tên cướp chạy thoát.

Nhận được tin báo, Công an phường Hiệp Bình Chánh cùng lực lượng điều tra công an quận Thủ Đức xuống hiện trường điều tra. Thông tin ban đầu cơ quan điều tra, chủ tiệm vàng trình báo đối tượng cướp đi 2 nhẫn vàng. 

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

{iarelatednews articleid='8523,8484,8390,8359,8191,8163,8126,8073,7774'}

T.B

alt