Trấn áp tội phạm sông nước vùng biên

13/06/2011 00:27
Lợi dụng đêm tối, thuỷ triều xuống, các đò chở hàng phải neo tại các bến cảng để chờ xuất hàng sang Trung Quốc...
Lợi dụng đêm tối, thuỷ triều xuống, các đò chở hàng phải neo tại các bến cảng để chờ xuất hàng sang Trung Quốc, một số ổ nhóm ở vùng biên Móng Cái sử dụng hung khí khống chế đe doạ các lái, phụ đò để cướp, cưỡng đoạt và trộm cắp tài sản.
Qua hai đợt đồng loạt ra quân đấu tranh trấn áp, Công an TP Móng Cái đã xử lý hàng chục ổ nhóm, bắt, xử lý hơn 40 đối tượng.
Tạm trú để đi... cướp
Dương Văn Quynh, SN 1969, thường trú tại xã Cẩm La, huyện Yên Hưng, cầm đầu nhóm hàng chục đối tượng, trong đó có nhiều đối tượng cùng ở Yên Hưng, tạm trú và lao động tự do tại Móng Cái. Ngày 11-5-2011, chị Nguyễn Thị H., quê ở Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng, tạm trú tại TP Móng Cái, bị mất chiếc đò số 5514, trọng tải 5 tấn, trị giá 36,4 triệu đồng, khi đang neo đậu tại sông Bắc Luân, đoạn thuộc khu 6, phường Hải Hoà. Nạn nhân nghi ngờ thủ phạm liên quan đến nhóm đối tượng trên. Cùng ngày, Công an TP Móng Cái nhận được thông báo hợp tác điều tra của Công an TX Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đề nghị phối hợp điều tra làm rõ vụ cướp đò trên sông Bắc Luân (phía bờ sông Đông Hưng) xảy ra ngày 9-5-2011. Cụ thể: Vào rạng sáng ngày 9-5, khi ông Pang Jin Ning, SN 1968, trú tại TP Cảng Phòng Thành, Quảng Tây đang ngủ trên đò thì bị một nhóm đối tượng người Việt Nam kéo đò về phía Móng Cái, sau đó dùng dao khống chế, dùng băng dính bịt mồm, trói ông Ning và đưa lên đồi cây thuộc khu 6, phường Hải Hoà, TP Móng Cái rồi cướp đò trị giá khoảng hơn 80 triệu đồng của nạn nhân. Đến khoảng 15h cùng ngày, các đối tượng trên đưa ông Ning quay trở lại bờ sông để ông Ning về Trung Quốc. 
Căn cứ tài liệu các nạn nhân cung cấp và trên cơ sở rà soát các đối tượng nghi vấn, đến 22h cùng ngày, Công an TP Móng Cái xác minh làm rõ, bắt giữ 5 đối tượng trong nhóm Dương Văn Quynh cùng chiếc đò của chị Nguyễn Thị H. tại đầm tôm thuộc khu 2, phường Bình Ngọc, TP Móng Cái. Các đối tượng đã bị bắt gồm: Bùi Huy Toán, SN 1993; Phạm Văn Hà, SN 1993; Vũ Văn Luận, SN 1993, cùng quê ở huyện Yên Hưng và Nguyễn Văn Tân, SN 1992; Vũ Văn Tứ, SN 1993, đều trú tại TP Móng Cái. Công an TP Móng Cái đấu tranh xác định, ngoài vụ trộm cắp tài sản trên, theo chỉ đạo của “đại ca” Dương Văn Quynh, vào rạng sáng ngày 9-5 vừa qua, nhóm này đã tổ chức cướp đò của ông Pang Jin Ning. 
Một nhóm cướp trên sông khác có sự tham gia của nhiều đối tượng tạm trú trên địa bàn vừa được Công an TP Móng Cái bắt giữ, xử lý là nhóm gồm hơn 10 đối tượng, do Nguyễn Thế Quảng (còn gọi là Quảng Diệp), SN 1979, nhà ở khu 3, phường Hải Hoà, TP Móng Cái cầm đầu. Trong các ngày 25 và 26-4-2011, nhóm này đã đe dọa, ép 26 lái đò neo đỗ trên sông Ka Long phải “làm luật” cho chúng 20 nghìn đồng/đò/ngày.
Tổng số tiền 2 ngày các đối tượng trên thu được là 520 nghìn đồng. Ngoài đối tượng Nguyễn Thế Quảng, Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng khác trong nhóm trên về tội “cưỡng đoạt tài sản” gồm: Nguyễn Văn Muộn, SN 1993; Cao Văn Mạnh, SN 1991; Lê Văn Khương, SN 1991; Hoàng Văn Khịt, SN 1992; Lê Văn Tuấn, SN 1992; Lê Văn Cầu, SN 1989, đều trú tại xã Liên Vị, huyện Yên Hưng, tạm trú tại TP Móng Cái.
Chiến dịch “làm sạch” sông biên giới
Từ cuối năm 2010 trên tuyến sông Ka Long, sông biên giới Bắc Luân thuộc địa bàn TP Móng Cái xảy ra một số vụ án chiếm đoạt tài sản, như cướp tài sản, cưỡng đoạt và trộm cắp tài sản. Lợi dụng lúc đêm tối, thuỷ triều xuống, các đò chở hàng phải neo đỗ tại các bến cảng để chờ xuất hàng sang Trung Quốc, các đối tượng sử dụng hung khí như dao bầu, tuýp sắt gắn dao bầu, kiếm nhảy lên các đò hàng khống chế đe dọa các lái, phụ đò để cướp tài sản là tiền, điện thoại di động, bình ắc quy hoặc hàng hoá là các loại nhựa phế liệu.
Có nhóm đối tượng lợi dụng việc một số người lái đò trên sông thường thu mua loại hàng nhựa phế liệu do những đối tượng khác trộm cắp mà có để trên đò, lấy lý do những người lái đò này đã lấy trộm hàng của gia đình hoặc chủ của chúng, nên chúng đòi lại. Vì vậy khi bị cướp, số người này không dám trình báo cơ quan công an vì sợ liên lụy. Trong đợt cao điểm điều tra xử lý tội phạm hình sự trên sông biên giới vào cuối năm 2010, Công an TP Móng Cái đã làm rõ xử lý 4 nhóm đối tượng cướp tài sản, bắt giữ khởi tố 23 đối tượng; kiểm tra, lập hồ sơ quản lý 10 đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội trên tuyến. 
Gần đây, các tuyến sông biên giới đều cạn nước, nên tình trạng tắc đò trên các tuyến sông diễn ra thường xuyên, một số đối tượng tiếp tục lợi dụng cướp, cưỡng đoạt và trộm cắp tài sản. Để lập lại trật tự hoạt động đò trên sông Ka Long, sông biên giới Bắc Luân, cuối tháng 4-2011, Công an TP Móng Cái tham mưu cho UBND thành phố phối hợp với ngành Giao thông - Vận tải triển khai một số giải pháp giải quyết tình trạng ách tắc trên sông Ka Long, sông biên giới Bắc Luân.
Đồng thời, thành lập các tổ công tác liên ngành tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự khu vực tuyến sông biên giới, trong đó bốn tổ công tác tuần tra trên tuyến sông biên giới do lực lượng Biên phòng chủ trì, một tổ công tác tuần tra trên tuyến sông Ka Long do Công an thành phố chủ trì. 
Bên cạnh đó, Công an TP Móng Cái tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng, các doanh nghiệp trên dọc các tuyến sông nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực phát hiện tố giác tội phạm, lập các tổ đò tự quản...; chỉ đạo lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về TTXH và cảnh sát khu vực tăng cường kiểm tra, rà soát các hộ trọng điểm, chủ động phòng ngừa hoạt động phạm tội của số đối tượng là người địa phương khác đến TP Móng Cái. Đội CSĐT tội phạm về TTXH chủ trì lập án đấu tranh khám phá các nhóm tội phạm lợi dụng địa bàn sông nước gây án.
Trong tháng 4 và 5 vừa qua, Công an thành phố đã kiểm tra 50 hộ trọng điểm, phát hiện, lập hồ sơ quản lý 38 đối tượng ở các địa phương khác đến tạm trú tại Móng Cái nghi vấn hoạt động phạm tội trên các tuyến sông.
Đã điều tra làm rõ 7 vụ án hình sự, khởi tố 20 bị can và đã bắt giam 20 đối tượng phạm tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản và cố ý gây thương tích trên tuyến sông Bắc Luân. Trung tá Nguyễn Xuân Dũng, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Móng Cái, cho biết, hiện nay tình hình TTXH trên tuyến sông Bắc Luân và sông Ka Long được lập lại, ổn định, Công an thành phố vẫn tiếp tục phối hợp cùng lực lượng Biên phòng trên địa bàn thực hiện kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trên tuyến sông, đồng thời thu thập tài liệu, bắt giữ, xử lý các đối tượng liên quan các vụ án đã được làm rõ. 
Theo Nguyễn Minh Châu/Báo Quảng Ninh