Báo TBN phỏng vấn Neymar: “Tôi thích cả Barcelona và Real Madrid”

20/06/2011 23:34
(GDVN) - Người đại diện đã đồng ý để Neymar trả lời phỏng vấn tờ AS nhưng với điều kiện không được hỏi về Real Madrid.

(GDVN) - Người đại diện của Neymar đã đồng ý để ngôi sao 19 tuổi trả lời phỏng vấn tờ AS (Tây Ban Nha) nhưng với một điều kiện bắt buộc, không được đưa ra những câu hỏi về Real Madrid. Yêu cầu ấy được chấp thuận và đây là bài phỏng vấn dài của thần đồng bóng đá Brazil.

Aguero và Neymar: Ai sẽ là galactico thứ 10 của Real Madrid?

Thần đồng Neymar phủi sạch trơn tin đồn với Real Madrid

Vua bóng đá Pele tố Neymar ‘ăn cắp bản quyền’

“Neymar và Aguero sẽ tốn của Real rất nhiều tiền”

Giáo Dục Việt Nam trân trọng gửi tới bạn đọc toàn bộ bài phỏng vấn tiền đạo Neymar trên tờ AS.

AS: Neymar, anh sống thế nào trong những ngày trước trận chung kết Copa Libertadores?

Neymar: Tôi hạnh phúc với mỗi thời khắc mình đang sống, không chỉ cho mỗi mình tôi mà cho cả CLB Santos. Chúng tôi đã trải qua con đường quá dài mới tới được chung kết và nay chúng tôi còn 90 phút nữa, mọi điều đều có thể xảy ra. Đó là một ngày trọng đại và tôi rất tập trung cho nó, tôi muốn chơi tốt nhất có thể.

AS: Ở tuổi 19, anh có chịu nhiều sức ép không khi đã là cầu thủ được dõi theo nhiều nhất ở đất nước mình?

Tôi sống bình lặng và không có vấn đề gì nếu bị người ta nhìn. Tôi thích được mọi người chờ đợi mình. Tôi là một cầu thủ, tôi làm những điều mình thích và không thể hạnh phúc hơn.

Neymar là cầu thủ đáng chú ý nhất ở giải vô địch Brazil lúc này. Ảnh: AS
Neymar là cầu thủ đáng chú ý nhất ở giải vô địch Brazil lúc này. Ảnh: AS

AS: Ngoài bóng đá, anh có sở thích gì?

Không nhiều lắm. Tôi thích chơi game với gia đình, bè bạn. Tôi không phải một người bình thường.

AS: Liệu đã đến lúc anh tới châu Âu chơi bóng?

Ồ, tôi còn hợp đồng với Santos và tôi hạnh phúc ở đây. Tôi hạnh phúc khi sống trong đất nước mình, chơi bóng, sống bình lặng bên gia đình và xem các trận đấu…

AS: Trái tim có thôi thúc anh làm điều gì đó?

Thực sự thì suy nghĩ duy nhất của tôi bây giờ là giành chức vô địch Copa Libertadores. Và ý nghĩ đầu tiên của tôi là ở lại đây. Bởi hạnh phúc tới từ tất cả mọi thứ, từ CLB, gia đình, các fan... mà điều quan trọng nhất của cuộc sống là hạnh phúc.

AS: Vậy khi nào anh đến châu Âu?

Tôi nghĩ tương lai thuộc về Chúa. Có thể là 2 hoặc 5 năm nữa chăng… Ai mà đoán được chứ.

AS: Anh vẫn thích bóng đá châu Âu chứ?

Dĩ nhiên rồi, nhiều là khác.

AS: Vậy anh thích đội bóng nào nhất?

Neymar thích cả Barca và Real. Ảnh: MARCA
Neymar thích cả Barca và Real. Ảnh: MARCA

Real Madrid và Barcelona.

AS: Robinho là thần tượng của anh. Anh có kỷ niệm gì với anh ấy?

Khi anh ấy nổi danh ở Santos, tôi mới 8 hay 9 tuổi. Tôi bắt đầu xem anh ấy chơi bóng. Trái tim tôi dành cho Santos, khi chúng tôi vô địch quốc gia năm 2002 sau nhiều năm chờ đợi thì tôi mới có 10 tuổi. Người ta ăn mừng trên phố còn tôi ngồi đợi bên cổng sân vận động. Rồi sau đó khi họ đi ra, tôi đã chạy theo chiếc xe buýt. Tôi chạy, chạy và chạy cho tới khi không còn sức nữa…

AS: Anh có cảm giác thế nào khi đá cặp với Robinho ở Santos (khi ‘Robi’ được Man City đem cho Santos mượn năm 2010 - người dịch)?

Đó là một cảm giác rất khác lạ, được chơi bóng cùng thần tượng của mình. Tôi liên lạc với anh ấy, anh ấy đùa với tôi… cứ như là giấc mơ. Thật tuyệt khi được chơi cùng anh ấy và nay lại được cùng khoác áo đội tuyển quốc gia.

AS: Anh ấy có kể với anh về kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu? Anh ấy có nói, “cậu phải tới đó chơi bóng” chứ?

Anh ấy nói rất nhiều, kể nhiều điều tốt đẹp.

AS: Anh ấy nói Tây Ban Nha là nơi lý tưởng để chơi bóng và là mơ ước của mọi cầu thủ. Phải thế không?

Nhiều hơn thế là khác.

AS: Ngoài Robinho, anh thích cầu thủ nào?


Người ngoài hành tinh Ronaldo.

AS: Còn bây giờ, anh thích Messi hay Cristiano Ronaldo hơn?

Tôi thích cả hai nhưng Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lúc này, không ai sánh kịp. Cristiano cũng là một cầu thủ lớn và chơi rất toàn diện.

AS: Ở Tây Ban Nha có nhiều người chưa được xem anh chơi bóng. Anh có thể mô tả về lối chơi của mình?

Điểm mạnh của tôi là rê dắt bóng. Tôi không biết phải tả thế nào nữa.

AS: Pele nói ông ấy thích chơi nhất ở vị trí phía sau tiền đạo. Còn anh thích đá ở vị trí nào nhất?

Khắp mặt sân.

AS: Nghiêm túc chứ?

Tôi nghiêm túc. Tôi muốn chơi khắp sân.

AS: Anh chơi bên trái hay phải?

Neymar thích chơi tự do, không muốn bó buộc vào vị trí nào. Ảnh: MARCA
Neymar thích chơi tự do, không bó buộc vào vị trí nào. Ảnh: MARCA

Tôi đá ở mọi vị trí. Khi bên trái, khi bên phải, lúc lại ở giữa.

AS: Anh đã vô địch Brazil với Santos và nay thì vào chung kết Libertadores, anh mơ ước điều gì trong tương lai?

Tôi muốn chơi ở World Cup và thi đấu ở giải đấu số 1 thế giới. Tôi muốn giành những danh hiệu, đó là động lực của tôi.

AS: Có chút nào e sợ không nếu anh tới châu Âu?

Tôi không sợ bất kỳ điều gì hết.

AS: Anh sẽ cố học tiếng Tây Ban Nha chứ (tiếng mẹ đẻ của Neymar là Bồ Đào Nha - người dịch).

Không, tiếng Anh.

AS: Anh có muốn chơi ở Champions League?

Đúng vậy, đó là ước mơ của mọi cầu thủ trên thế giới. Nó là một đặc ân mà tôi hi vọng sẽ nhận được trong một ngày nào đó.

AS: Nếu có nhiều CLB lớn ở châu Âu sẵn sàng trả tiền để phá hợp đồng của anh?

Tôi sẽ phải tham khảo ý kiến của bố, mẹ và mọi người. Nếu đó là thời điểm thích hợp, tôi sẽ vui mừng ra đi. Nhưng tôi vẫn sẽ nói, tôi hạnh phúc ở Santos, ở đất nước tôi, tôi đã chơi tốt ở đây.

AS: Anh nói gì trước quan điểm, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới phải chơi bóng ở châu Âu?

Pele là cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh nhưng ông ấy chỉ chơi bóng ở Brazil.

AS: Pele có khuyên anh nên ở lại?

Chúng tôi đã nói với nhau nhiều điều nhưng không phải về chuyện này.

AS: Người ngoài hành tinh Ronaldo thì sao?

Tôi cũng nói chuyện nhiều với anh ấy bởi công ty đại diện của anh ấy làm việc với tôi. Nhưng mọi chuyện tách bạch. Anh ấy đã nói chuyện và giúp đỡ tôi rất nhiều.

AS: Nhưng Ronaldo đã nói anh muốn tới Real Madrid và đã nói chuyện với Santos về nguyện vọng ấy!

Anh ấy nói thế thật sao? (cười) Vậy thì tôi sẽ nói lại với anh ấy để được biết (cười).

AS: Câu cuối nhé, nếu phải chọn giữa Real và Barca, anh sẽ chọn đội nào?

(Đúng lúc này, người đại diện thông báo cuộc phỏng vấn kết thúc. Tất cả cùng cười và nói lời tạm biệt)

Nguyễn Đỉnh (dịch từ AS)