Tin hot sáng 12/6: BOJAN KRKIC QUYẾT PHÁ BARCA, DROGBA LẤY VỢ

12/06/2011 02:38
(GDVN) - Bojan quyết cạn tình với Barca. ; Real Madrid sát cánh cùng Mourinho chống lại UEFA; Drogba lấy vợ; Các cầu thủ dính doping của Mexico tiệc tùng.

(GDVN) - ĐIỂM TIN SÁNG NGÀY 12/6: Bojan quyết cạn tình với Barca ; Real Madrid sát cánh cùng Mourinho chống lại UEFA; Drogba lấy vợ; Các cầu thủ dính doping của Mexico tiệc tùng...

5 tuyển thủ Mexico bị loại khỏi Gold Cup vì doping

Bojan quyết cạn tình với Barca. Bị coi chẳng ra gì, Bojan có lý do để bực tức với BLĐ Barcelona và ông thầy Pep Guardiola. "Tốt đen" mang dòng máu Serbia đang thể hiện thái độ bất hợp tác bằng việc từ chối đến Udinese như một phần 'bonus' cho thương vụ chiêu mộ Alexis Sanchez để mở đường về với AS Roma. Bojan muốn rời Nou Camp trong thể ngẩng cao đầu chứ không phải vì anh bị coi là hàng thải. Hơn nữa, từng làm trò của HLV Luis Enrique tại Barcelona B nên tiền đạo 20 tuổi rất hứng thú với cơ hội gia nhập CLB thành Rome. Có thể nói, thái độ đình công của Bojan đang đẩy Barca vào thế tiến thoái lưỡng nan bởi ngân sách của họ không mấy rủng rình trong khi còn rất nhiều mục tiêu để chiêu mộ. Udinese vừa từ chối đề nghị 18 triệu euro cho 'tiểu Ronaldo' từ Barca và bật đèn xanh cho Man City với lời ngỏ 30 triệu euro.

Bojan sẽ rời Nou Camp nhưng không phải để sang Udinese.
Bojan sẽ rời Nou Camp nhưng không phải để sang Udinese.

Real Madrid sát cánh cùng Mourinho chống lại UEFA. Jose Mourinho vừa nhận được sự hậu thuẫn từ Real Madrid trên con đường đòi UEFA giảm nhẹ hoặc hủy án treo quyền chỉ đạo 5 trận và phạt tiền 500.000 euro dành cho nhà cầm quân người Bồ. Nguyên nhân xuất phát từ những phát biểu được cho là không đúng mực sau thất bại tại lượt đi tứ kết Champions League với Barcelona. Lúc này, ê kíp giúp đỡ "Special One" đang thu thập chứng cứ nhằm xác minh tình huống Pepe vào bóng không trúng Daniel Alves. Real Madrid cũng khẳng định nếu không thể lật ngược thế cờ, họ sẽ đâm đơn lên CAS, Tòa án trọng tài thể thao quốc tế.

Drogba lấy vợ. Dù đã có chung với nhau 3 người con nhưng đến thời điểm này, Didier Drogba và hôn phu Lala Diakite mới quyết định trở thành vợ chồng. Cuộc sống gia đình của "Voi rừng" vừa chính thức bắt đầu sau một lễ cưới hoành tráng tại Công quốc Monaco trước hơn 500 khách vip, gồm những nhân vật sáng giá trong làng giải trí như Samuel Eto’o, 2 ngôi sao ca nhạc Akon và Youssour N’Dour cùng nhiều ngôi sao bóng rổ ở giải NBA nước Mỹ. Bên cạnh đó là rất đông các cầu thủ Chelsea, trong đó Salomon Kalou và Florent Malouda đóng vai phù rể. Mọi chi phí cho lễ cưới được ông chủ Roman Abramovich hào phóng đài thọ. Drogba bắt đầu xem Lala Diakite là chỗ dựa tinh thần khi anh mới bắt đầu sự nghiệp và hai người chung sống hạnh phúc đến ngày hôm nay.

Ca sĩ lừng danh Akon đến góp vui cùng
Ca sĩ lừng danh Akon đến góp vui cùng "Voi rừng".

Các cầu thủ dính doping của Mexico tiệc tùng. Không có việc gì làm vì đang thụ án treo giò do phản ứng dương tính với doping, 5 cầu thủ của ĐT Mexico gồm Antonio Naelson, Francisco Javier Rodriguez, Edgar Duenas, Christian Bermudez và Guillermo Ochoa đành tìm đến tiệc tùng như một cách giết thời gian và giải sầu. Cả 5 vừa cùng nhau phá rào đi dự tiệc ở nhà hàng Fogo De Chao thuộc khu Beverly Hills đầy sang trọng tại California. Trong khi đó, cả đội vẫn cấm trại nhằm tập trung tối đa cho mục tiêu chinh phục Gold Cup trên đất Mỹ. Chưa rõ LĐBĐ Mexico sẽ xử 5 nhân vật trên ra sao, khi họ vẫn bị coi là những kẻ hạ uy tín nền bóng đá nước nhà.

Guillermo Ochoa, Francisco Rodriguez và Edgar Duenas đi dự tiệc.
Guillermo Ochoa, Francisco Rodriguez và Edgar Duenas đi dự tiệc.

Người Hàn tiếp tục đổ bộ xuống Premier League. Sau Park Ji-Sung cùng Lee Chung-yong đã khẳng định được tên tuổi ở giải VĐQG khắc nghiệt bậc nhất châu Âu, nay đến lượt Ji Dong-won thử sức mình. Tiền đạo 20 tuổi này vừa ký hợp đồng 3 năm cùng Sunderland với mức lương trung bình mỗi tuần khoảng 10.000 bảng. Mức phí Sunderland bỏ ra chỉ vào khoảng 800.000 bảng. Ji Dong-won là một trong những phát hiện đáng chú ý nhất của nền bóng đá xứ kim chi trong năm qua với 4 bàn ghi được ở Asian Cup 2011, qua đó nâng tổng số lần lập công lên con số 6, trong khi anh mới 11 lần được xuất hiện ở ĐTQG.

Minh Trường