Một số điểm mới về tuyển sinh vào lớp 10 tại Bình Dương, Cần Thơ, TPHCM

15/02/2024 13:19
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học tới tại Cần Thơ, Bình Dương, TPHCM sẽ có một số điểm mới.

Chỉ còn chưa đến 4 tháng nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 sẽ diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước. Cho đến giờ phút này, nhiều địa phương đã ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 cho năm học tới.

Bình Dương: Đăng ký dự thi trực tuyến

Tại tỉnh Bình Dương, theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thống nhất phê duyệt phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập trên địa bàn tỉnh năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày là 31/5 và 1/6/2024, với 3 môn thi bắt buộc là Ngữ văn, Toán (thời gian làm bài là 120 phút/môn) và tiếng Anh (60 phút).

Đối với những thí sinh muốn thi môn chuyên vào Trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương thì sẽ thi vào ngày 2,3/6/2024.

Điểm mới của kỳ thi năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương sẽ ứng dụng phần mềm trong tuyển sinh vào lớp 10, cho phép học sinh được đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến.

Mỗi học sinh sẽ được đăng ký tối đa là 2 nguyện vọng vào trường trung học phổ thông công lập (không chuyên), xếp theo thứ tự từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 2. Hai nguyện vọng này không được trùng với nhau.

Đối với các trường trung học phổ thông ngoài công lập, trường sẽ được tự xây dựng phương án xét tuyển, nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh trước ngày 31/3 năm nay.

gdvn_thisinhthilop10.jpg
Thí sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 (ảnh có tính minh họa: V.D)

Theo đại diện Sở này cho biết, hiện tổng số học sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh là 31.351 học sinh, nhưng dự kiến chỉ có khoảng 70% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở của năm học này (gần 21.000 học sinh) được vào học tại các trường trung học phổ thông công lập.

Như vậy sẽ có khoảng 10.000 học sinh sẽ tiếp tục việc học của mình tại các hệ trường khác như ngoài công lập, trường nghề, giáo dục thường xuyên.

Cần Thơ: Học sinh có tối đa 5 nguyện vọng

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 tại Thành phố Cần Thơ sẽ diễn ra trong hai ngày là 5 và 6/6/2024, với ba bài thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Ngày 7/6/2024, học sinh sẽ dự thi môn chuyên vào Trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng.

Học sinh đăng ký dự thi từ ngày 3/5 đến 14/5/2024. Phần mềm tuyển sinh sẽ được khóa lần 1 (sau khi nhập liệu) lúc 17h ngày 20/5/2024. Trong khoảng thời gian từ ngày 21/5 đến 23/5, học sinh lớp 9 của tỉnh sẽ được điều chỉnh nguyện vọng một lần.

Đối với các trường trung học phổ thông tổ chức tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển, thời gian thực hiện từ ngày 18/6 đến 23/7/2024.

Mỗi học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở sẽ được đăng ký tối đa là 5 nguyện vọng, trong đó nguyện vọng 1 được đăng ký vào Trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng.

Nguyện vọng 2: Học sinh chọn lựa một trong hai hình thức gồm: (2a) Đăng ký thi tuyển vào trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn quận, huyện nơi các em học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, hoặc là đăng ký vào Trường trung học phổ thông Thực hành Sư phạm trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ.

(2b) Đăng ký thi tuyển vào bất kỳ trường trung học phổ thông công lập nào đóng trên địa bàn thành phố. Những trường được phép tuyển sinh theo phương án 2b không được tuyển quá 5% so với chỉ tiêu đã được phê duyệt. Nguyện vọng 2b được xét từ cao xuống thấp theo điểm xét tuyển của học sinh.

Nguyện vọng 3: Là trường trung học phổ thông công lập thứ 2 trên địa bàn quận, huyện nơi học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở (nhưng không được trùng với trường đã đăng ký ở nguyện vọng 2) hoặc Trường trung học phổ thông Thực hành Sư phạm trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ.

Nguyện vọng 4: Là trường trung học phổ thông công lập bất kỳ nằm trên địa bàn thành phố, nhưng không được trùng với trường đã đăng ký ở nguyện vọng 2,3.

Nguyện vọng 5: Là một trường trung học phổ thông công lập bất kỳ khác nằm trên địa bàn thành phố, nhưng không được trùng với trường đã đăng ký ở nguyện vọng 2,3,4.

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 của Thành phố Cần Thơ đã ban hành cũng lưu ý, việc xét tuyển sẽ được ưu tiên theo thứ tự nguyện vọng từ 1 đến 5. Học sinh nào đã trúng tuyển nguyện vọng này, thì không được chuyển sang học ở nguyện vọng khác (kể cả lý do chuyển trường).

Tại những vùng giáp ranh giữa các địa phương (xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố), học sinh đăng ký nguyện vọng theo địa bàn được áp dụng linh hoạt, hợp lý, theo nguyên tắc là tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại cho học sinh khi đi học.

Thành phố Hồ Chí Minh: Không tổ chức lớp 10 không chuyên trong trường chuyên

Theo ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ vào Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức, hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên, trong năm học 2024 – 2025, thành phố sẽ không tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên tại hai trường trung học phổ thông chuyên là Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa.

Thời gian của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập của thành phố sẽ tổ chức trong tháng 6, đảm bảo tính hợp lý về mặt thời gian giữa hai kỳ thi là thi trung học phổ thông và tuyển sinh vào lớp 10 của thành phố.

Thí sinh sẽ làm ba bài thi bắt buộc là Ngữ văn, Toán (thời gian làm bài là 120 phút/môn), Ngoại ngữ (90 phút). Nếu thí sinh có nhu cầu thi vào lớp 10 chuyên, lớp 10 tích hợp thì sẽ làm thêm bài thi môn chuyên, tích hợp với thời gian làm bài là 150 phút/môn.

Trong kỳ thi sắp tới, Sở này sẽ có điều chỉnh phương án xét nguyện vọng, rút ngắn thời gian tuyển sinh vào lớp 10, giảm tỷ lệ trúng tuyển nhưng không đến làm thủ tục nhập học tại các trường.

Việt Dũng