Nhà khoa học từ 23 quốc gia hội tụ tại Hội nghị Kỹ thuật Y sinh

30/07/2026 17:55
HUY LÂN
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Y tế thông minh, trí tuệ nhân tạo và y học cá thể hóa đang mở ra hướng mới trong chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là trọng tâm của diễn đàn khoa học quốc tế diễn ra tại Việt Nam.

Hơn 20 năm qua, Hội nghị Quốc tế về sự phát triển Kỹ thuật Y sinh (BME) đã trở thành điểm hẹn của các nhà khoa học trong lĩnh vực kỹ thuật y sinh trên thế giới. Năm nay, hội nghị lần thứ XI do Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) phối hợp với Trường Đại học Nha Trang tổ chức tiếp tục thu hút sự tham gia của các nhà khoa học đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ.

screenshot-2026-07-30-at-164403.png
Hội nghị Quốc tế về sự phát triển Kỹ thuật Y sinh

Diễn ra từ ngày 29 đến 31/7 tại Cam Ranh - Nha Trang (Khánh Hòa), hội nghị tập trung vào chủ đề "Y tế 4.0: Sức khỏe thông minh, Y học cá thể hóa và Trí tuệ nhân tạo cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình". Chủ đề không chỉ cập nhật những xu hướng công nghệ mới trong lĩnh vực y tế mà còn hướng đến mục tiêu giúp các thành tựu khoa học có thể phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, đặc biệt ở các quốc gia đang phát triển.

Theo TS Nguyễn Quốc Chính, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Quốc tế, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, y tế thông minh và y học cá thể hóa cần mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, với chi phí hợp lý và khả năng tiếp cận rộng rãi hơn.

Hội nghị năm nay nhận được 400 bài báo khoa học từ các tác giả trên thế giới. Sau quá trình phản biện, ban tổ chức lựa chọn 128 báo cáo trình bày trực tiếp, 183 báo cáo poster và một phiên thảo luận chuyên đề. Các nhà khoa học tham dự đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Hoa Kỳ, Anh, Nga, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc)...

Bên cạnh việc công bố các kết quả nghiên cứu mới, hội nghị còn là dịp để các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo. Đây cũng là cơ hội để các nhà khoa học trẻ giới thiệu những kết quả nghiên cứu của mình và nhận góp ý từ các chuyên gia đầu ngành.

Tiếp tục đồng hành cùng hội nghị năm nay là Liên đoàn Kỹ thuật Y học và Sinh học Quốc tế (IFMBE), Hiệp hội Quốc tế về Kỹ thuật Mô và Y học Tái tạo (TERMIS), Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED), Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) cùng nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ y tế. Những công trình có chất lượng sẽ được xuất bản trong bộ kỷ yếu IFMBE Proceedings Series thuộc danh mục Scopus do Nhà xuất bản Springer phát hành.

HUY LÂN