12 năm tù dành cho tài xế ngủ gật đâm 27 người thương vong

11/04/2012 17:09
T.B
(GDVN) - Tài xế Quý đang lái xe thì ngủ gật, gây tai nạn thảm khốc lĩnh án 12 năm tù giam. 
Ngày 11/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Trọng Quý (SN 1985, quê huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) về tội “Vi phạm quy định về điểu khiển phương tiện giao thông đường bộ”. HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Trọng Quý mức án 12 năm tù.
Bị cáo Trần Trọng Qúy tại tòa
Bị cáo Trần Trọng Qúy tại tòa


Theo cáo trạng, khoảng 4 giờ 15 phút ngày 13/3, Quý là lái xe của công ty TNHH một thành viên dịch vụ thương mại vận tải Nam Thành (trụ sở tại quận 6) điều khiển xe container đầu kéo mang biển số 57L- 5674 lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt hướng từ quận 1 qua huyện Bình Chánh. Khi chiếc xe này đi đến trước số nhà 316, đường Võ Văn Kiệt (phường 5, quận 5) do ngủ gật nên Quý đã để xe lao qua dải phân cách, lấn sang phần đường ngược chiều và tông thẳng vào ôtô khách mang biển số 53N- 5812 do ông Nguyễn Ngọc Xuân (ngụ Long An) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến ôtô khách lật nhào, 4 người: bà Lê Thị Kim Ba (SN 1965), anh Đặng Ngọc Bình (SN 1986, con trai bà Ba), cháu Lê Ngọc Tuyền (SN 2003), cháu Đặng Đức Huy (SN 2007, đều quê huyện Cần giộc, tỉnh Long An) tử vong và 23 người bị thương. Tài xế đã đến công an đầu thú sau 4 ngày bỏ trốn. 

HĐXX nhận định hành vi của Trần Trọng Quý đã xâm phạm an toàn trật tự công cộng và xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của người khác cần xử nghiêm minh để dăn đe. Ngoài mức án 12 năm tù dành cho Quý, phía nhà xe còn phải đền cho các nạn nhân bị thương số tiền hơn 300 triệu đồng. 
T.B