Bác tin đồn giám đốc ngân hàng bị xã hội đen thanh toán

08/02/2012 07:21
Chiều 7-2, ông Lê Văn Trước, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Tiền Giang, đã bác bỏ hai luồng tin đồn quanh vụ ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cai Lậy, bị đứt gần lìa cánh tay phải.

Theo đó, thông tin chi nhánh ngân hàng bị cướp đột nhập và ông Thái dính líu đến tiền nong nên bị bọn xã hội đen thanh toán, đều không đúng sự thật.

Theo ông Trước, đây chỉ là tai nạn hi hữu. Khoảng 20 giờ tối 6-2, ông Thái đến cơ quan trực đêm và mở vòi nước để tưới cây kiểng. Vì quên khóa vòi nước nên ông Thái đã đẩy cánh cửa kính dày 1 cm quay trở ra sân khiến cửa kính bị va đập đột ngột vào cánh cửa cuốn bằng tôn phía bên trên. Tấm kiếng nặng bị vỡ đã cắt đứt gần lìa cánh tay của ông Thái. Hiện ông Thái đang điều trị tại BV Chợ Rẫy, tình hình sức khỏe đã ổn định.

TÂM PHÚC/Pháp luật TPHCM