Băng “quái xế” gây gần chục vụ cướp giật trong một ngày

29/09/2011 07:20
T.B
(GDVN) -Chiều 28/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chuyển giao 5 đối tượng “quái xế” thực hiện gần chục vụ cướp cho Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
Trước đó, vào ngày 23-9, các trinh sát của Đội hình sự đặc nhiệm nhận được nguồn tin báo có một đối tượng tên là Đỗ Trí Thức (28 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) mang 17.000 Rup (tiền Nga) đi đổi tiền Việt có biểu hiện nghi vấn. Ngay sau đó, công an mời Thức đến trụ sở công an làm việc.

Đối tượng Đỗ Trí Thức
Đối tượng Đỗ Trí Thức

Qua điều tra, Thức khai nhận mình cùng đồng bọn gây ra 9 vụ cướp giật tài sản trong ngày 22-9. Ngay lập tức, trinh sát bao vây lần lượt bắt giữ 4 đối tượng đồng bọn của Thức gồm: Nguyễn Hữu Tú (23 tuổi,quê quán Bà Rịa- Vũng Tàu; tạm trú phường 5, Bình Thạnh), Nguyễn Minh Nghĩa (23 tuổi, ngụ phường 12, Bình Thạnh), Lê Văn Minh (19 tuổi,  ngụ phường 7, Bình Thạnh) và Nguyễn Bá Thành (tự “Cu Bo”, 20 tuổi, ngụ phường 5, Phú Nhuận).
Qua xác minh, 5 đối tượng này là dân quái xế chuyên đi “bão đêm” ở quận Bình Thạnh. Để có tiền chơi độ đua xe, sáng 22/9, các đối tượng tụ tập tại một quán cà phê bàn bạc đi cướp giật. 
Theo sự phân công, Nghĩa, Tú và Minh mỗi tên đi 1 xe gắn máy hiệu Wave có nhiệm vụ tiếp cận con mồi cướp giật tài sản; còn Thức chở Thành đi phía sau làm nhiệm vụ cản địa và cất giữ tài sản cướp được. 
Sau khi thống nhất phương án, cả nhóm xuất phát từ Bình Thạnh đi qua phà Cát Lái (quận 2, TP.HCM) để sang bên kia sông thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Khi đi trên Quốc lộ 25B (quận 2, TP.HCM) bọn chúng phát hiện một phụ nữ đi bộ có đeo sợi dây chuyền vàng nên Nghĩa kè sát giật sợi dây chuyền rồi tẩu thoát thẳng ra Quốc lộ 51 (huyện Long Thành, Đồng Nai). Trên tuyến đường này, bọn chúng thực hiện 3 vụ cướp.
Đến 14h chúng tiếp tục gây ra thêm 5 vụ nữa ở TP Vũng Tàu rồi mới quay về TP.HCM. Sang ngày hôm sau, bọn chúng mang 6 sợi dây chuyền cướp được bán giá 46,5 triệu đồng và một số tài sản khác được 9 triệu đồng cùng 17.000 Rup. 
T.B