Như đã thông tin, đêm 29-11-2011, em HTT (SV năm nhất Trường Trung cấp Y tế tỉnh Bình Phước) cùng bạn là PTH đi ra nhà sách và cùng về nhà trọ ở xã Tiến Thành (thị xã Đồng Xoài). Hạnh đã chặn ngay cổng và khống chế em T. đưa lên xe máy chở đi dù em kêu cứu.
Sau đó Hạnh chở em T. đến nhà trọ Thành Long (thị xã Đồng Xoài), dùng vũ lực hiếp dâm em nhiều lần cho đến rạng sáng 30-11-2011 mới chở em về nhà.
Trên đường về, Hạnh phát hiện sáu người đang trộm ba xe đạp. Biết trộm sợ công an nên Hạnh “kỳ đà” dùng thủ đoạn bật còi hụ trên xe máy của mình khiến sáu đạo chích tưởng công an thật, quẳng xe bỏ chạy. Nhân dịp này, Hạnh “kỳ đà” cướp xe máy và ba xe đạp của nhóm trộm đem bán được gần 5 triệu đồng.
Ngày 1-12-2011, gia đình em T. viết đơn tố cáo Phạm Đức Hạnh. Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Phước tiến hành bắt khẩn cấp Hạnh. Ngoài ra, em H. (bạn em T.) cũng gửi đơn tố cáo việc bị Hạnh hiếp dâm như em T.
Lý do em H. không dám tố cáo vì sợ bị trả thù nên phải cắn răng chịu đựng. Được biết Hạnh từng có hai tiền án.