Bênh vợ, chồng kéo đồng bọn đến chém chết anh rể

23/07/2012 15:38
Hoàng Minh
(GDVN) – Hạnh, Hậu, Bách và Hoàng cầm hung khí xông vào chém, đánh túi bụi vào anh Lâm cho đến khi anh Lâm chết, cả bọn mới bỏ đi.
Ngày 23/7, Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử lưu động bị cáo Nguyễn Văn Phúc (SN 1992), Nguyễn Hồng Hạnh (SN 1990), Hoàng Văn Hậu (SN 1994), Ngô Văn Bách (SN 1993) và Đoàn Ngọc Hoàng (SN 1976), cả 5 đều ngụ tại xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 18h ngày 3/1/2012, Nguyễn Văn Phúc nghe tin vợ mình là Nguyễn Thị Thương (SN 1992) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với anh Nguyễn Văn Lâm (SN 1983, anh rể của Thương) nên tức giận gọi điện thoại kể cho anh trai của mình là Nguyễn Hồng Hạnh biết và rủ Hạnh đi đánh anh Lâm. Hạnh đồng ý và gọi thêm Hậu, Bách và Hoàng giúp đỡ.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Sau đó, cả bọn cầm theo vũ khí đến lô cao su thuộc Công ty cây xanh Công Minh tổ chức mai phục. Khoảng 30 phút sau, thấy anh Trần Văn Ngọc (SN 1979) điều khiển xe máy chở anh Lâm từ trong lô cao su đi ra nên cả bọn rượt theo. Phúc cầm dao rựa ra chặn xe lại và giơ dao rựa lên để chém nhưng phát hiện anh Ngọc ngồi trước nên thu dao lại. Thấy nguy hiểm, anh Lâm nhảy xuống xe còn anh Ngọc cũng bỏ chạy. Không chịu buông tha, Phúc rượt theo chém nhiều nhát vào cổ anh Lâm khiến anh Lâm ngã xuống đất.

Lúc này, Hạnh, Hậu, Bách và Hoàng cầm hung khí xông đến chém, đánh túi bụi vào anh Lâm cho đến khi anh Lâm chết, cả bọn mới bỏ đi. Gây án xong, cả bọn bỏ trốn đến ngày 4/1/2012 thì bị bắt.

Sau khi nghị án, xét thấy hành vi của các bị cáo là hết sức man rợ, mang tính côn đồ nên HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Phúc mức án tử hình, Nguyễn Văn Hậu mức án chung thân, Hoàng Văn Hậu lãnh 11 năm tù, Ngô Văn Bách 16 năm tù và Đoàn Ngọc Hoàng 19 năm tù.
                                




Hoàng Minh