Đi uống bia bị côn đồ chém đứt gân tay

11/09/2011 08:12
Ngọc Khánh
(GDVN) -Hơn chục thanh niên cầm hung khí đuổi đánh nhóm công nhân đang uống bia làm cho một người bị đứt gân tay.

Khoảng hơn 20h ngày 10/9, một nhóm công nhân đang làm việc tại công trình xây dựng Long Giang trên đường Ngụy Như Kon Tum (Thanh Xuân, Hà Nội) đi uống bia tại nhà hàng mới khai trương gần đó. Trong lúc uống bia, nhóm này có xảy ra mâu thuẫn với hơn chục thanh niên. Vụ việc dẫn đến đỉnh điểm khi các công nhân bị những đối tượng này dùng hung khí đuổi đánh. 

Anh Đinh Văn Luyện tại bệnh viện
Anh Đinh Văn Luyện tại bệnh viện

Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng cảnh sát 113 đã có mặt kịp thời. Một công nhân là Đinh Văn Luyến (sinh năm 1988, ở Phù Yên, Sơn La) bị chém đứt gân tay trái đã được công an địa phương đưa vào bệnh viện Xanh Pôn chữa trị.

Theo thông tin ban đầu, cơ quan chức năng có thu đươc một số hung khí gồm mã tấu, dao phớ… của nhóm thanh niên vứt lại tại hiện trường. Vụ việc đang được tiến hành điều tra làm rõ.
Ngọc Khánh