“Găm” vũ khí, “ẩn” trong nhà nghỉ để giao dịch ma túy

13/07/2012 13:37
T.B
(GDVN) - Sau khi mãn hạn tù, Hà “chùa” lại tiếp tục lấy ma túy rồi ẩn vào các nhà nghỉ để “giao dịch”.
Ngày 13/7, cơ quan điều tra Công an quận 9 TP.HCM cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Đặng Văn Hà (tự Hà chùa, 28 tuổi, ngụ ấp 2, xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi “mua bán chất ma túy”.

Sau nhiều ngày theo dõi, trưa ngày 11/7, các trinh sát Công an quận 9 ập vào nhà nghỉ Thiên Thiêu (khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9) bắt quả tang đối tượng đang giao ma túy cho một con nghiện.

Đối tượng Đặng Văn Hà
Đối tượng Đặng Văn Hà
Đối tượng khai nhận là Đặng Văn Hà (tự Hà chùa). Tiến hành khám xét căn phòng số 12 của nhà nghỉ, nơi Hà đang thuê ở, công an thu giữ một khẩu súng (sử dụng bắn đạn bi), một bịch đạn bằng kim loại, một dao bấm dài, một dao lê, 4 gói ma túy tổng hợp và heroin cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Tại cơ quan công an, Hà “chùa” khai nhận, y bị nghiện ma túy nặng, từng có tiền án về tội “bắt giữ người trái pháp luật”. Sau khi mãn hạn tù, Hà tiếp tục mua bán ma túy.

Hà thưởng ẩn mình ở các nhà nghỉ, khi con nghiện có nhu cầu sẽ liên lạc với hắn qua điện thoại di động hẹn địa điểm giao hàng. Còn khẩu súng, đối tượng Hà khai mua của một đối tượng tên Cường với giá 1,2 triệu đồng.





T.B