Giết lái xe taxi, vứt xác xuống hố ga để phi tang

12/10/2011 14:10
Hải Phong
(GDVN) -Ngày 10/11, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt Linh tại TP.HCM và đến ngày 11/10, bắt tiếp Dương Văn Hậu tại tỉnh Tây Ninh.
Ngày 12/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp Công an Tây Ninh khám nghiệm và điều tra vụ nạn nhân Cao Thanh Tâm, 41 tuổi, ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh bị đối tượng giết chết, vứt xác xuống hố ga thoát nước thuộc Trường PTTH Ngô Sĩ Liên, KP3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã làm rõ: ngày 7/10, Hoàng Văn Linh, 22 tuổi, quê ở tỉnh Hòa Bình cùng Dương Văn Hậu, 22 tuổi, quê tỉnh Thái Nguyên, thuê ôtô BS: 60M-4449, do Cao Thanh Tâm, là tài xế lái xe từ Tây Ninh về TP.HCM. Khi đến huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, hai đối tượng dùng dây siết cổ anh Tâm đến chết.

Sau đó, các đối tượng chở xác nạn nhân, mang vứt bỏ xuống hố ga thoát nước thuộc Trường PTTH Ngô Sĩ Liên, KP3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 10/11, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt Linh tại TP.HCM và đến ngày 11/10, bắt tiếp Dương Văn Hậu tại tỉnh Tây Ninh.
Hải Phong