Giết vợ trưởng bản vì không được xét hộ nghèo

30/07/2012 15:39
Theo CAND Online
Thấy vợ Trưởng bản làm ruộng một mình, Thăm bất ngờ túm tóc định bóp cổ chết. Lý do là năm ngoái gia đình Thăm không được vào danh sách hộ nghèo nên anh ta 'cay' Trưởng bản.
Công an huyện Tam Đường (Lai Châu) vừa cho biết, ngày 26.7, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã khởi tố điều tra đối tượng Vàng Văn Thăm, trú tại bản Thèn Sin 2, xã Thèn Sin (Tam Đường) về hành vi giết người.

Cuối năm 2011, gia đình Vàng Văn Thăm không được xét đưa vào danh sách hộ nghèo của bản nên Thăm thù tức, hằn học với anh Vàng Văn Năm - Trưởng bản Thèn Sin 2. Đến 15h ngày 24.7, thấy chị Lò Thi Diện là vợ anh Năm đi làm ruộng, Thăm đã theo dõi tìm thời cơ và địa điểm thích hợp để giết chị nhằm trả thù Trưởng bản.

Đến khoảng 17h30 ngày 24.7, thấy chị Diện đang cúi xuống đắp nước vào ruộng, quan sát xung quanh không thấy ai, Vàng Văn Thăm đã bất ngờ đi từ phía sau tới một tay hắn túm tóc, một tay bóp cổ hòng giết chị. Bị tấn công bất ngờ nhưng chị Diện đã chống trả quyết liệt. Do bị đánh mạnh vào hạ bộ, Vàng Văn Thăm bị đau, chị Diện vùng dậy kêu cứu. Hoảng sợ, Thăm đã bỏ chạy.

Hiện đối tượng đã bị Công an huyện Tam Đường bắt giữ và thú nhận hành vi giết người của mình.
Theo CAND Online