Hà Nội: Giữa trưa, bắt mại dâm tại nhà nghỉ, quán cà phê

13/12/2011 19:00
Hải Phong
(GDVN) -Trưa 12/12, lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ, quán cà phê tại ngoại thành, bắt quả tang nhiều đôi nam nữ đang mua bán dâm.
Thông tin từ cơ quan công an, khoảng 14h30 ngày 12/12, Đội CSHS-CA huyện Đông Anh kiểm tra nhà nghỉ Khánh Vân, ở số nhà 63, tổ 13, thị trấn Đông Anh do Nguyễn Trọng Liên (SN 1959, ở Cán Khê, Nguyên Khê, Đông Anh) làm chủ. Tổ công tác phát hiện tại các phòng 303, 304 của nhà nghỉ có 2 đôi nam nữ đang hoạt động mua bán dâm.


Gái bán dâm được làm rõ là Nguyễn Thị Huyền (SN 1983, ở Thượng Thanh, Long Biên) và Lê Thị Thuý (SN 1976, ở Phù Lỗ, Sóc Sơn). Công an huyện Đông Anh đấu tranh làm rõ các đối tượng mua dâm phải trả cho Nguyễn Thị Giang (SN 1978, ở Kim Tiên, Xuân Nội, Đông Anh) mỗi lượt mua dâm là 500 nghìn đồng.

Công an huyện Đông Anh đã bắt Giang về hành vi môi giới mại dâm.

Cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hà Nội phối hợp CA huyện Quốc Oai triệt phá ổ mại dâm tại quán cà phê không biển hiệu tại Long Phú, Hoà Thạch, Quốc Oai. Được biết, quán cà phê này do Bùi Văn Vũ (SN 1988, trú tại Cao Răm, Lương Sơn, Hoà Bình) làm chủ.

Tại đây, cơ quan công an bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Tang vật thu 5 bao cao su.
Hải Phong