Hải Phòng: Loạn đả vì chiếc xe máy, 3 cựu tù nhân cùng chết

08/01/2012 06:54
Tuệ Minh
(GDVN) - Rạng sáng 7/1, trước cổng bến xe Niệm Nghĩa (quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) xảy ra vụ thanh toán nhau khiến 3 người thiệt mạng.
Nạn nhân trong vụ này gồm: Đào Duy Tự (40 tuổi), Phương Hướng Linh (42 tuổi) và Nguyễn Lương Tín (43 tuổi) cùng ở quận Lê Chân, TP. Hải Phòng.

Một con dao nhọn đã cướp đi 2 sinh mạng chỉ trong ít phút (Ảnh minh họa)
Một con dao nhọn đã cướp đi 2 sinh mạng chỉ trong ít phút (Ảnh minh họa)

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân ban đầu được xác định là Linh và Tự mượn xe máy của Tín mang đi cầm cố. Bị thúc phải trả, Linh và Tự hẹn Tín đến trước cửa bến xe Niệm Nghĩa và hai bên xảy ra mâu thuẫn rồi cãi nhau.

Tức mình vì không đòi được xe, Tín đã dùng dao nhọn mang theo đâm vào đùi trái của Linh. Thấy vậy, Tự đã nhảy vào can ngăn liền bị Tín đâm trúng lưng, ngực và chết tại chỗ.

Khi vụ việc được phát hiện, Linh được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trên đường do mất nhiều máu. Đến 5h cùng ngày, Tín đã uống ma túy tự tử. Được biết cả 3 người đều mới ra tù, không nghề nghiệp ổn định.
Tuệ Minh