Không mảnh vải che thân, cha xông vào nhà tắm hãm hiếp con ruột

23/07/2012 16:49
Theo Nld.com.vn
Thấy con gái đang tắm, người cha bất nhân đã kêu mở cửa để lấy quần áo nhưng y đã xông vào hiếp dâm con.
Ngày 23-7, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm 18 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Bộ (SN 1971, quê Nam Định) về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, trưa 18-5-2010, trong lúc cháu N.T.T.T. (SN 1999, con gái Bộ) đang tắm thì Bộ gõ cửa bảo cháu mở cửa để y lấy bộ quần áo đem giặt. Cháu T. mở của phòng tắm thì tá hỏa vì thấy Bộ trong tình trạng không mảnh vải che thân.

/Uploaded/thuhien/2012_07_23/20120723-150854-1-IMG0266-ba0e7.JPG.jpeg

"Quỷ râu xanh" cho rằng mình chưa thực hiện được hành vi hiếp dâm. Ảnh: Phạm Dũng

Ngay lập tức, Bộ xông vào phòng tắm để thực hiệp hành vi hiếp dâm chính con. Cháu T. đau đớn kêu la vì hành vi tàn nhẫn của cha ruột. Lúc này, mẹ T. đi chợ về phát hiện đã gọi điện trình báo công an.

Bộ năn nỉ vợ con bỏ qua sự việc vì “chưa thực hiện được hành vi hiếp dâm”. Tuy nhiên, theo kết quả giám định pháp y, màng trinh của cháu T. bị đã bị ảnh hưởng.

Theo Nld.com.vn