Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Lộ tội hiếp dâm trẻ em vì… quên quần lót

17/09/2012 07:43
Theo T.D (Kiến Thức.net.vn)
Nghe tiếng bước chân của hàng xóm sang, y vội vã mặc quần sọoc, áo lót bỏ chạy.
Ngày 15/9, Cơ quan điều tra Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết đã bắt khẩn cấp Trần Văn Hoàn (34 tuổi, ngụ tại: Thôn 10, Tân Thanh, Lâm Hà), để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Bác sỹ Trung tâm y tế huyện Lâm Hà cho hay, cháu H. (12 tuổi) đã bị xâm hại.

Trần Văn Hoàn cũng thú nhận: Đầu giờ chiều ngày 10/9, đội mưa sang nhà anh K. mượn cục sạc pin điện thoại di động, thấy cháu H.(cháu của anh K.) mới đến chơi thăm chú ở nhà một mình, Hoàn dụ dỗ rồi bế cháu bé nằm ngửa trên phản gỗ trong nhà sờ soạng được một lúc thì thực hiện hành vi giao cấu.

Nghe bước chân của trẻ hàng xóm sang chơi với H., Hoàn hù dọa nạn nhân không được bép xép chuyện này với ai rồi vội mặc quần sọoc, áo lót bỏ chạy.

Anh K. đi làm về nhặt được chiếc quần lót màu xanh của đàn ông trên phản gỗ, đâm ra nghi ngờ… Sau nhiều giờ căn vặn, cháu H. kể lại đầu đuôi câu chuyện nên đến công an tố giác.

Theo T.D (Kiến Thức.net.vn)