Nghệ An: Lợi dụng sơ hở nữ quái vào Sở Giáo Dục để khoắng đồ

21/02/2012 07:04
Xuân Hòa
(GDVN) -Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 20/2 tại Sở Giáo Dục và Đào Tạo Nghệ An.
Đối tượng vừa bị bắt giữ là Đoàn Thị Giang (SN 1975, quê Khối 1, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An; hiện tại đang tạm trú ở Khối 5, phường Bến Thủy, TP Vinh).
Đoàn Thị Giang sau khi bị bắt
Đoàn Thị Giang sau khi bị bắt

Theo lời khai của đối tượng tại CQĐT: Thì vào thời điểm trên lợi dụng sự sơ hở Giang đã lừa bảo vệ là cán bộ của Trường CĐKTKT Nghệ An xin vào làm đi làm giấy tờ, thủ tục... để lập trường mầm non.

Sau khi đã qua được chốt kiểm tra ở phòng bảo vệ, đối tượng nhanh chân lẻn vào phòng mầm non tại tầng 3 của trụ sở Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An. Nhận thấy sự sơ hở vì vào thời điểm đó cán bộ sở đang lo họp ở phòng khác nên Giang đã nhanh tay lấy trộm ví cô Hồ Thị An – Phó phòng mầm non để trong phòng.

Tuy nhiên, đúng lúc này cô An phát hiện có người lạ vào phòng mình nên đã quay về kiểm tra và bắt quả tang Giang đang lấy trộm đồ. Cán bộ Sở Giáo dục và đào tạo đã giữ Giang lại và bàn giao đối tượng cho công an TP Vinh.

Tại cơ quan công an, Giang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Xuân Hòa