Nhốt người yêu cũ vào phòng, cưỡng bức suốt đêm

10/05/2012 07:03
T.B
(GDVN) - Sau khi người yêu cũ đến phòng trọ để nói chuyện, Trung bất ngờ đóng cửa và ép quan hệ tình dục 5 lần.
Ngày 9-5, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa ra lệnh đã bắt khẩn cấp đối tượng Lê Toàn Trung (23 tuổi, ngụ ở phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật” và “hiếp dâm”.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan điều tra, thời gian trước đó, giữa Trung và chị N.T. H. (23 tuổi, ngụ ở TP.Biên Hòa) có quan hệ tình cảm yêu đương với nhau. Tuy nhiên gia đình cô gái không đồng ý nên H. đành phải nói lời chia tay, nhưng Trung thì không cam lòng.

Tối 6-5, Trung điện thoại cho người yêu cũ đến một phòng trọ tại khu phố 2 (phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) để nói chuyện. Khi cô gái đến đây thì Trung bất ngờ khóa trái cửa phòng nhốt không cho người yêu cũ về. Không dừng lại ở đó, gã ép chị H. phải cho quan hệ tình dục nếu không sẽ bóp cổ chết.

Từ đêm ngày 7 đến gần trưa ngày hôm sau, Trung đã 5 lần ép người yêu cũ “làm chuyện vợ chồng”. Đến 11giờ 30 ngày 8-5, lợi dụng lúc gã bạn trai dâm tà đi ra ngoài, chị H. nhờ người trọ phòng kế bên cắt khóa thoát ra ngoài. Sau đó, nạn nhân đến cơ quan công an tố cáo hành vi của Trung.



Điểm nóng

Nhà giàu "phát điên"... vì quá an nhàn, sung túc

Cơn lốc cá độ tràn qua giới trẻ: Những cuộc đời bị hủy hoại

Cận cảnh vụ hành hung dã man hai nhà báo tại Văn Giang qua ảnh

Giá nước sạch Hà Nội chuẩn bị tăng mạnh

Hai nhà báo bị đánh dã man: "Nơi chúng tôi tác nghiệp không hề bị cấm"

Phát hiện gần 14 tấn thịt thối bao bì Trung Quốc

Giây phút kinh hoàng hai phóng viên bị hành hung ở Văn Giang

T.B