Nữ sinh trường Y tổ chức trộm xe trong Bệnh viện E

14/11/2011 11:19
Hải Phong
(GDVN) - Đang thực tập tại Bệnh viện E, Hương thuê thợ khóa làm chìa để mở khóa, trộm xe máy tại khuôn viên bệnh viện.

Ngày 14/11, cơ quan công cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ một nữ sinh viên trường Trung cấp Y tế Lê Hữu Trác trộm cắp xe trong Bệnh viện E. Theo tài liệu điều tra, khoảng 10h ngày 11/11, tại bãi gửi xe Bệnh viện E, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, bảo vệ bệnh viện phát hiện Đặng Thị Lan Hương (SN 1992, trú tại Kiến Xương, Thái Bình) là sinh viên trường Trung cấp Y tế Lê Hữu Trác đang thực tập tại bệnh viện E mở khóa, trộm chiếc xe máy của chị Vũ Thị Ngọc Mai (trú tại Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, Hương khai nhận đã thuê thợ khoá làm chìa khoá để mở khoá chiếc xe của chị Mai. Cơ quan công an đã thu tang vật trả người bị hại.

Hải Phong