Quý tử tự bắt cóc bắt cóc mình để lấy tiền chuộc từ bố mẹ

20/07/2012 14:12
Minh Anh
(GDVN) - Bà Nguyệt đến cơ quan công an trình báo việc con trai bà là Vũ Trọng Nghị gọi điện thoại về nhà, khẩn thiết báo tin bị bắt cóc. Nhóm hung thủ đòi 30 triệu đồng tiền chuộc.
Khoảng 9h ngày 18/7, bà Nguyễn Thị Nguyệt (ở xóm 9, Thị Cấm, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội) đến Đồn Công an số 18 trình báo về việc: con trai bà là Vũ Trọng Nghị (SN 1991) bỏ nhà đi Lạng Sơn bị một số đối tượng giữ lại Lạng Sơn và gọi điện về yêu cầu đưa 30 triệu đồng thì mới cho về nhà. Các đối tượng hẹn bà Nguyệt đến quán cà phê ở xóm 9, Xuân Phương để nhận tiền.

Khi hai thanh niên vừa nhận tiền thì bị lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an huyện Từ Liêm bắt quả tang. Các đối tượng khai tên là: Nguyễn Văn Tiến (SN 1986, ở Kim Thành, Hải Dương) và Nguyễn Duy Anh (SN 1989, ở Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội). Công an huyện Từ Liêm bước đầu xác định do nợ nần, Vũ Trọng Nghị đã giả bị bắt giữ để lấy tiền của gia đình tiêu xài. 
Minh Anh