Say rượu, hãm hiếp chị họ bị tâm thần

21/03/2012 10:33
Theo Dân Trí
Ngày 20/3, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xét xử vụ án “hiếp dâm” đối với bị cáo Văn Đình Hiếu (SN 1968, trú tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy).

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh, vào trưa ngày 7/3/2011, Hiếu đã uống rượu say. Khi đi về nhà, ngang qua vườn sắn ở Cồn Trại, phường An Đông (TP Huế), Hiếu bỗng thấy chị V.T.V (bị bệnh tâm thần, trú cùng xã Thủy Thanh, là bà con họ hàng với Hiếu) đang đi bộ.

Hiếu liền rủ chị V vào vườn sắn, hãm hiếp chị.

Lúc đó, anh Văn Đình Mười (em ruột chị V.) khi đang đi làm về nghe tiếng động lạ trong vườn sắn chạy vào và “tá hỏa” khi thấy chị mình đang bị tên họ hàng xấu xa hãm hiếp. Tên Hiếu sau đó được dẫn lên công an làm rõ.
Tên Hiếu đã giở trò bỉ ổi ngay với chính người chị họ của mình

Tên Hiếu đã giở trò bỉ ổi ngay với chính người chị họ của mình

Tại phiên tòa sáng nay, tên Hiếu đã ra rất ăn năn hối cải vì do uống rượu quá say nên đã hãm hiếp người bà con của mình. Kết thúc phiên tòa, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phạt tù tên Hiếu 2 năm tù giam.
 

Điểm nóng:
Chùm ảnh: Chiêm ngưỡng những cổ vật... có tiền cũng không mua được

Chùm ảnh: Đỏ mặt với những trò chơi "nhạy cảm" của sinh viên Việt Nam

Hà Tĩnh: Taxi đối đầu xe tải, 3 người tử vong tại chỗ Kỳ quặc lớp học chữa bệnh "kỳ dị" bậc nhất Hà thành

Nguyên Phó khoa trường Chính trị Hà Nam tự tử tại phòng làm việc

Những câu chuyện chưa kể về cô dâu bị hủy hôn ở Cần Thơ
Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh ra 'tối hậu thư" cho Giám đốc Sở GTVT Chùm ảnh: Lớp học chữa bệnh kỳ dị có một không hai ở Hà Nội

Theo Dân Trí