Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

"Thày bói" bị dụ tới nhà nghỉ, ép chụp ảnh “chăn gối”

11/09/2012 17:07
NP

(GDVN) - Tuyết yêu cầu anh Đ. đưa tới nhà nghỉ tại Sóc Sơn, sau đó cùng đồng bọn ép anh Đ. chụp ảnh “chăn gối” với Tuyết làm chứng để bắt viết giấy vay nợ 200 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT CA huyện Sóc Sơn vừa cho biết đã tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng gồm: Phan Thế Công, SN 1988 và Lê Thị Tuyết, SN 1988, đều trú tại xã Võng La, huyện Đông Anh; Ngô Văn Ngọc, SN 1993, trú tại xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn; Nguyễn Thị Nga, SN 1992, trú tại phường Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang và Nguyễn Trường Giang, SN 1981, ở xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản.

Anh Đ. bị các đối tượng ép chụp ảnh chăn gối tại nhà nghỉ để làm chứng vu khống quan hệ bất chính. (Ảnh do CQCSĐT cung cấp)
Anh Đ. bị các đối tượng ép chụp ảnh chăn gối tại nhà nghỉ để làm chứng vu khống quan hệ bất chính. (Ảnh do CQCSĐT cung cấp)

Trước đó, anh Lưu Văn Đ., SN 1984, trú tại Hòa Tiến (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), đang hành nghề thầy bói đã tới trình báo về việc bị 5 đối tượng vu khống có quan hệ bất chính rồi đánh đập, khống chế bắt viết giấy vay nợ với số tiền 200 triệu đồng và cướp nhiều tài sản.

Theo trình báo của anh Đ., khoảng 13h ngày 9/9, Lê Thị Tuyết đã yêu cầu anh Đ. đưa tới nhà nghỉ Quỳnh Nga tại thôn Điền Xá, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Nhà nghỉ Quỳnh Nga, nơi các đối tượng đưa anh Đ. tới để dàn xếp. (Ảnh do CQCSĐT cung cấp)
Nhà nghỉ Quỳnh Nga, nơi các đối tượng đưa anh Đ. tới để dàn xếp. (Ảnh do CQCSĐT cung cấp)

Khi tới nơi, anh Đ., đã  bị các đối tượng Công, Ngọc, Nga, Giang vu khống có quan hệ bất chính với Tuyết. Chúng đã khống chế và bắt anh lên giường cùng Tuyết trong cảnh không vải che thân để chúng chụp ảnh làm chứng. Sau đó, chúng cùng Tuyết đưa anh Đ. về nhà trọ của Tuyết tại Phố Nỷ, xã Trung Giã để đánh đập, đe dọa và ép viết giấy vay nợ với số tiền 200 triệu đồng.

Ngoài ra, các đối tượng này còn bắt anh Đ. để lại chiếc xe máy Honda Air blade và 2 chiếc điện thoại di động.

Lợi dụng sơ hở, anh Đ. Đã bỏ trốn và tới cơ quan CSĐT CA huyện Sóc Sơn trình báo sự việc.

Sau khi điều tra, xác minh, cơ quan CSĐT CA huyện Sóc Sơn đã làm rõ và bắt khẩn cấp các đối tượng trên vì hành vi cướp tài sản. Hiện cơ quan CSĐT CA huyện Sóc Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ và hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng.


* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
NP