Trai làng hỗn chiến, đâm chết người trong đám cưới

29/11/2011 06:57
Hải Phong
(GDVN) - Sự việc xảy ra vào tối 27/11 trong một đám cưới tại xã Liên Mạc (Mê Linh, Hà Nội).
Tin ban đầu cho biết, vụ án xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 27/11, tại nhà chị Nguyễn Thị Trang (SN 1994, trú tại Liên Mạc, Mê Linh). Do mâu thuẫn bột phát, nhóm thanh niên ở xã Tiến Thịnh đánh nhau với nhóm thanh niên ở xã Liêm Mạc.

Hậu quả: anh Vũ Văn Hải (SN 1990, ở Yên Thị, Tiến Thịnh, Mê Linh) bị đâm 1 nhát vào bụng, chết trên đường đi cấp cứu. Còn Nguyễn Văn Bang (SN 1994, cùng trú ở Tiến Thịnh, Mê Linh), bị đánh gây thương tích nhẹ. Công an huyện Mê Linh điều tra, bắt Nguyễn Văn Kép (tức Điệp), sinh năm 1988, ở Yên Bái, Tự Lập, Mê Linh.
Hải Phong