Vi phạm luật giao thông còn đâm xe vào công an và gây tai nạ

14/11/2011 16:22
Xuân Hòa
(GDVN) -Vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 14/11, trước số nhà 212 Phong Định Cảng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Trước đó  trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát Tổ công tác số 2, công an tỉnh Nghệ An phát hiện hai đối tượng không đội mũ bảo hiểm đi trên xe mô tô BKS 37H1 – 008.88 lưu thông trên đường Phan Đăng Lưu (TP.Vinh). Khi biết lực lượng chức năng truy đuổi, các đối tượng vi phạm lại manh động bỏ chạy tốc độ nhanh nhằm thoát thân.

3 đối tượng vi phạm giao thông thông rồi còn đam xe vào công an và gây tai nạn liên hoàn bị bắt giữ về phòng CSGT TP.Vinh
3 đối tượng vi phạm giao thông thông rồi còn đam xe vào công an và gây tai nạn liên hoàn bị bắt giữ về phòng CSGT TP.Vinh

Đến đoạn đường trước số nhà 212 Phong Định Cảng, phát hiện các chiến sỹ trật tự đang làm nhiệm vụ phía trước nên chiếc xe vi phạm đã đột ngột quay xe lại để bỏ chạy. Do đang chạy với tốc độ cao, lại chạy bất ngờ nên chiếc xe của các đối tượng vi phạm đã đam trực diện vào xe của hai chiến sĩ của tổ công tác đang bám theo.

Sau đó chiếc xe vi phạm tiếp tục đâm vào xe máy mang BKS 37F2 – 4626 đang lưu thông cùng chiều do anh Mai Hồng Sơn (SN 1952, trú tại phường Hưng Dũng, TP.Vinh) điều khiển. 

Chiếc xe các đối tượng vi phạm điều khiển gây tai nạn liên hoàn
Chiếc xe các đối tượng vi phạm điều khiển gây tai nạn liên hoàn

Vụ tai nạn liên hoàn do các đối tượng vi phạm gây ra làm cho hai chiến sĩ công an là thượng sỹ Nguyễn Quang Công (PC65), trung úy Dương Đình Thủy (PC67) và anh Mai Hồng Sơn bị đa chấn thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa TP Vinh, cả 3 xe máy đều bị hư hỏng.

Sau khi bị áp giải về phòng CSGT TP. Vinh các đối tượng vẫn không chịu nhận tội mà gọi thêm một “đồng minh” khác đến nhận tội thay. Tuy nhiên những việc làm của bọn chúng đã không qua mắt được các cơ quan chức năng.

Tại đây, đối tượng cầm lái khai nhận tên là Thái Văn Hùng (SN1992, trú tại xóm Đoàn Kết, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An). Hai đối tượng ngồi sau lần lượt là Phạm Huy Hoàng (SN1993, trú tại Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) và Trần Ngọc Tú (SN 1994, trú tại xóm Minh Xuân, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An). Trong đó, hai đối tượng Hùng và Hoàng đang là học sinh lớp Điện lạnh 3, trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Vinh.

Hiện, vụ việc đã được chuyển giao phòng PC45 tiếp tục thụ lý, điều tra làm rõ.

Xuân Hòa