Vụ cướp tiệm vàng bằng súng ở Tuyên Quang: Tin xấu về nạn nhân

17/04/2012 09:50
Theo D.Thu/Người Lao Động
Đã qua 7 ngày cấp cứu và điều trị tích cực song sức khỏe nạn nhân vụ cướp tiệm vàng Tuấn Anh 2 vẫn rất nguy kịch, khó qua khỏi.
Trao đổi với PV ngày 17-4, một bác sĩ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trực tiếp phẫu thuật và điều trị bệnh nhân Nguyễn Mạnh Dũng cho biết, hiện bệnh nhân vẫn hôn mê và đang được điều trị ở khu hồi sức tích cực trong tình trạng phải thở máy.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng là chủ tiệm vàng Tuấn Anh 2, ở số 155 đường Quang Trung, phường Tân Quang, TP Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) và cũng là nạn nhân của vụ cướp tiệm vàng chấn động dư luận ngày 10-4 vừa qua.

Theo bác sĩ đang điều trị cho ông Dũng, hiện nạn nhân vụ cướp tiệm vàng ở Tuyên Quang đã bị suy đa tạng, đặc biệt là hoại tử ống thận nên nguy cơ tử vong rất cao.

Ngày 11-4, bệnh nhân Dũng được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng sốc mất máu, mạch và huyết áp đều bằng 0 với nhiều vết thương nặng ở gan, ngực và bụng vì bị đâm. Dù đã được phẫu thuật cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng nên đến nay sức khỏe bệnh nhân vẫn hết sức nguy kịch và tiên lượng khó qua khỏi.

Trước đó, bệnh nhân Nguyễn Mạnh Dũng cũng đã được phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, tuy nhiên do mất nhiều máu nên đã được chuyển về cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức trong đêm ngày 10-4.

Như PV đã thông tin, vụ cướp tiệm vàng táo tợn trên xảy ra vào khoảng 13 giờ 20 phút ngày 10-4, tại cửa hàng vàng Tuấn Anh 2. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, 2 đối tượng lạ mặt, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm xông vào tiệm vàng dùng dao và súng khống chế, uy hiếp ông Nguyễn Mạnh Dũng, chủ tiệm vàng lúc đó đang bán hàng.

Do bị ông Dũng chống cự quyết liệt nên bọn cướp đã dùng dao đâm khiến ông bị thương rất nặng, gục tại chỗ.

Thấy tiếng kêu của chồng, bà Đường Thị Bích Liên (vợ ông Dũng) đang ở dưới bếp đã trèo qua nhà hàng xóm, chạy ra ngoài đường hô hoán, kêu cứu. Nghe tiếng hô của bà Liên, rất đông người dân đã lao đến tiệm vàng khi 2 tên cướp đang định lên xe máy tẩu thoát.

Trên đường trốn chạy, bọn cướp đã nổ súng về phía lực lượng truy đuổi. Tuy nhiên, tên cướp Đặng Hữu Hạnh (SN 1978, trú tại Ấp Hộ, xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) đã bị quần chúng nhân dân bắt giữ tại chỗ. Tên cướp thứ hai là Trần Văn Hà (SN 1991, trú tại xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cũng đã bị lực lượng công an tỉnh Tuyên Quang bắt giữ vào khoảng 3 giờ sáng ngày 11-4, tức là chỉ hơn 12 giờ sau khi gây án.

Ngày 11-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Hữu Hạnh về tội “Giết người”, "Cướp tài sản"; khởi tố bị can Trần Văn Hà về tội “Cướp tài sản”. Bước đầu, các đối tượng khai nhận động cơ dẫn đến cướp tiệm vạng là do đang nợ nần, không có khả năng chi trả. Khi bị xiết nợ nhiều lần cả 2 nảy sinh ý định đi cướp hiệu vàng.

Theo D.Thu/Người Lao Động