Vụ giết cháu bé 9 tuổi, gói bao tải: Khởi tố chú dượng

27/02/2012 10:31
Theo THÂN HOÀNG/Tuổi Trẻ
Với hành vi dã man giết cháu, vứt xác vào khe núi, Lê Văn Phúc bị bắt và khởi tố.
Ngày 26-2, Đại tá Vũ Xuân Phượng - Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an huyện Thủy Nguyên (Công an Hải Phòng) - cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án cháu bé Cù Văn Duy (9 tuổi) bị giết và giấu xác vào khe núi.

Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng bắt giữ Lê Văn Phúc.
Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng bắt giữ Lê Văn Phúc.
Theo cơ quan điều tra, những chứng cứ ban đầu cho thấy đây là một vụ giết người. Công an nhanh chóng xác định và tạm giữ hình sự nghi phạm Lê Văn Phúc (32 tuổi) trú cùng thôn với nạn nhân.

Lê Văn Phúc là em rể của anh Cù Văn Hà (bố của cháu Cù Văn Duy).

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân gây án là do Phúc mâu thuẫn với vợ là chị Cù Thị Hạnh (cô ruột của cháu Duy), thường xuyên đánh đập khiến chị Hạnh phải bỏ nhà đi.

Ngày 24-2, Phúc nhắn tin vào máy vợ với nội dung đe dọa: “Nếu không quay về, có việc gì xảy ra thì đừng ân hận”.

Chiều cùng ngày, Phúc gọi cháu Duy cùng cháu Lê Văn Dũng và cháu Lê Văn Đức (con Phúc) đến nhà chơi. Được một lúc, Phúc đưa cho các cháu Dũng, Đức 6.000 đồng bảo đi mua quẩy về ăn và giữ cháu Duy ở lại.

Sau đó Phúc đưa cháu Duy đến một ngôi nhà hoang cách nhà khoảng 200m và gây án với viên đá sắc nhọn. Sau khi gây án, Phúc đã giấu xác cháu Duy vào bao và mang vứt ở khe núi Mõ Ba.

Hiện cơ quan điều tra đang củng cố tài liệu, chứng cứ để tiến hành khởi tố bị can.

Theo THÂN HOÀNG/Tuổi Trẻ