0h30 ngày 25/3, sân Britannia, Stoke - Man City

5 nguyên nhân khiến Man City e sợ M.U

24/03/2012 16:28
ĐỨC MẠNH (Infonet)
Kém Quỷ đỏ 1 điểm, khủng hoảng lực lượng và đối diện với lịch thi đấu khó khăn, Man xanh khó vượt qua được đội bóng hàng xóm trong cuộc đua giành chức vô địch mùa này.

Thiếu kinh nghiệm

Đội bóng do HLV Mancini dẫn dắt chưa có kinh nghiệm trong cuộc đua giành chức vô địch.
Đội bóng do HLV Mancini dẫn dắt chưa có kinh nghiệm trong cuộc đua giành chức vô địch.

Huyền thoại Bryan Robson nhận định Man City đang sở hữu lực lượng gồm nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng cơ hội để gã nhà giàu thành Manchester giành chức vô địch mùa này không cao. Lí do được Bryan Robson đưa ra là The Citizens không có nhà cầm quân lão luyện như HLV Ferguson bên phía MU. So về tuổi nghề, vị thuyền trưởng Mancini của đội chủ sân Etihad chỉ đáng là học trò của Sir Alex. Hơn nữa, Man City chưa có kinh nghiệm trong cuộc đua giành chức vô địch ở kỷ nguyên Premier League. Trong khi đó, Quỷ đỏ đã đoạt 12 chức vô địch từ khi giải bóng đá Anh đổi tên vào năm 1992.

Bản lĩnh yếu kém

Man City thiếu bản lĩnh ở những thời điểm khó khăn.
Man City thiếu bản lĩnh ở những thời điểm khó khăn.

Sau 5 tháng ngự trị trên bảng xếp hạng Premie League, Man City đã phải nhường vị trí dẫn đầu cho MU sautrận thua 0-1 trước Swansea. Thực tế, Man xanh có khá nhiều cơ hội để ghi bàn san bằng tỉ số và có thể vượt lên, nhưng đội bóng vùng Eastlands không làm được điều đó. Nguyên nhân xuất phát từ việc The Citizens chưa chứng tỏ được bản lĩnh trước những đối thủ lỳ đòn. Đây là điểm tạo nên sự khác biệt giữa MU và Man City. Dù không còn duy trì lối chơi đẹp và cuốn hút ở những vòng đấu gần đây, nhưng Quỷ đỏ đang cho thấy sự hiệu quả trong lối chơi. Khi mùa giải bước vào giai đoạn nước rút, điều đó cần thiết cho những đội bóng có thực lực và tham vọng giành chức vô địch.


Lịch thi đấu khó khăn

Man City sẽ phải đối đầu với đối thủ khó chơi Arsenal.
Man City sẽ phải đối đầu với đối thủ khó chơi Arsenal.

9 trận còn lại, Man City có lịch thi đấu bất lợi hơn so với MU khi phải đụng độ những đội bóng khó chơi. Trong đó, chuyến làm khách đến sân của Arsenal (vòng 32) và Newcastle (37) được xem là những thử thách rất lớn dành cho thầy trò HLV Mancini. Thời điểm hiện tại, giành điểm trước Pháo thủ là nhiệm vụ không dễ, bởi The Gunners đang thi đấu ổn định với 6 chiến thắng liên tiếp. Ngoài trận gặp Arsenal, chuyến làm khách đến sân của đội bóng có tham vọng giành suất dự cúp châu Âu mùa tới Newcastle báo hiệu nhiều cạm bẫy chờ thầy trò HLV Mancini ở phía trước.

Phong độ đi xuống

Hàng công Man City đánh mất phong độ.
Hàng công Man City đánh mất phong độ.

Sự trở lại của Tevez giúp Man City giành chiến thắng quan trọng trước Chelsea. Nhưng điều đó lại tố cáo phong độ đi xuống của gã nhà giàu thành Manchester. Đặc biệt, hàng công Man xanh đang rơi vào khủng hoảng. 4 trận gần đây, The Citizens chỉ có 4 lần xuyên thủng mành lưới đối phương. Việc các tiền đạo Man City không duy trì được phong độ ổn định ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả của 9 trận còn lại mùa này của Man xanh.

Lực lượng hàng thủ bị tổn thất nghiêm trọng

Man City mất trụ cột ở hàng thủ.
Man City mất trụ cột ở hàng thủ.

HLV Mancini cảm thấy bất an khi không có sự phục vụ của thủ quân Kompany do dính chấn thương bắp chân trong trận lượt về vòng 1/8 Europa League gặp Sporting. Lực lượng của hàng hậu vệ Man City còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi Lescott không thể ra sân do gặp vấn đề về hông. Thiếu vắng tấm lá chắn thép ở hàng thủ, tham vọng lần đầu giành chức vô địch Premier League của Man City khó trở thành hiện thực.
ĐỨC MẠNH (Infonet)