Chelsea - Manchester United: Những kẻ cướp cầu Stamford

05/02/2012 11:06
Đỗ Âu
(GDVN) - Người Anglo-Saxon từng ngăn cản được bọn xâm lược Viking tại cầu Stamford, nhưng khi kẻ xâm chiếm là những con quỷ thì chuyện lại khác.
Andre Villa-Boas đang đứng trước nguy cơ bị mất việc, không chỉ vì vị trí thứ 4 của Chelsea hiện tại mà còn bởi tin đồn Jose Mourinho sẽ trở lại. Vậy thì trong một mùa giải mà gần như The Blues đã chắc chắn bị bật khỏi cuộc đua Premier League, một chiến thắng trước kình địch sẽ gỡ gạc lại ít nhiều.

Chuẩn bị cho trận đấu này, đội chủ nhà mất Ashley Cole sau 2 tấm thẻ vàng của hậu vệ này trong trận gặp Swansea. John Terry đã bị chấn thương đầu gối nên phải ngồi ngoài, mà dù có được vào sân anh cũng chưa chắc đã dám khi phải thực hiện màn bắt tay thủ tục.
Andre Villa-Boas chắc chắn có một mùa bóng thất bại nếu chỉ tính ở Premier League
Andre Villa-Boas chắc chắn có một mùa bóng thất bại nếu chỉ tính ở Premier League

Do sự xáo trộn ở hàng hậu vệ nên Branislav Ivanovic sẽ quay trở lại với vị trí hậu vệ phải anh từng đóng thế, Jose Bosingwa dạt sang trái và David Luiz sẽ có đồng đội mới, tân binh 7 triệu bảng Gary Cahill. Cho dù có hơi chấp vá nhưng do tính chất căng thẳng của trận chiến, AVB sẽ không dám tung ra những cầu thủ non kinh nghiệm.

Frank Lampard (đau bắp đùi) đang cố gắng hồi phục thể lực để trở lại bởi nếu không, tuyến tiền vệ của đội bóng áo xanh sẽ có những khoảng trống lớn sau khi John Obi Mikel và Ramires lần lượt nhập viện. Didier Drogba và Salomon Kalou vắng mặt do CAN 2012.

Bên phía MU, Sir Alex Ferguson có Wayne Rooney và Nani đã gần bình phục nên R10 sẽ đá cặp với Javier Hernandez, đẩy Berbatov và Welbeck lên băng ghế dự bị. Park Ji-Sung cũng sẽ nhường vị trí lại nếu Nani có thể ra sân.

HLV người Scotland gần đây cho biết Tom Cleverley và Ashley Young đã sẵn sàng để tới Stamford Bridge. Tuy nhiên nếu cả hai có đủ thể lực, họ khó có thể có mặt trong đội hình xuất phát bởi đã giành thời gian dưỡng thương khá lâu. Anders Lindegaard nghỉ mất 1 tháng nên David De Gea tự động trở thành thủ môn bắt chính, bất chấp Ben Amos đã giữ được sạch lưới trước Stoke City.

Ngoài ra, Anderson vẫn đang tiếp tục điều trị sau một cú va chạm trong lúc tập luyện tháng trước, Phil Jones thì chưa định được ngày trở lại. Đội trưởng Nemanja Vidic cùng với Darren Fletcher thì đã chắc chắn nghỉ hết mùa.

Cả hai đội đều có thể trở nên vô cùng đáng sợ trong một ngày đẹp trời, mà thường Chelsea lại tỏ ra khí thế hơn khi đội trưởng của họ gặp phải chuyện gì không hay. Manchester United cũng không kém cạnh khi họ đã thắng 4/5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Do vậy mà pháo đài Stamford Bridge sẽ không dễ dàng bị công phá, nhưng Andre Villa-Boas cũng không thể giải được vây vào lúc này.

Đội hình dự kiến:

Dự đoán: Hòa 1-1

Đỗ Âu