Chuyển nhượng 26/7: Arsenal 'mời' Van Persie ra đi

26/07/2012 18:52
Trần Long
(GDVN) - Van Persie nếu không đổi ý định thì Arsenal cũng không cần phải cố giữ anh làm gì, chỉ cần đội bóng nào muốn mua anh trả một cái giá thật cao.
1. Arsenal có vẻ như không còn giấu giếm suy nghĩ của họ về Robin Van Persie. Chủ tịch CLB là ông Peter Hill-Wood đã ra tuyên bố rằng bất cứ câu lạc bộ nào muốn có sự phục vụ của chân sút người Hà Lan đều sẽ phải trả một số tiền lớn. Van Persie đã từ chối gia hạn hợp đồng từ đầu tháng nay và từ đó vẫn chưa thay đổi quyết định của mình, do vậy phía Arsenal thấy không cần thiết phải tỏ ra tuyệt vọng giữ chân anh, bởi họ chỉ có mùa hè này để bán đứt Van Persie để thu tiền về.
1. Arsenal có vẻ như không còn giấu giếm suy nghĩ của họ về Robin Van Persie. Chủ tịch CLB là ông Peter Hill-Wood đã ra tuyên bố rằng bất cứ câu lạc bộ nào muốn có sự phục vụ của chân sút người Hà Lan đều sẽ phải trả một số tiền lớn. Van Persie đã từ chối gia hạn hợp đồng từ đầu tháng nay và từ đó vẫn chưa thay đổi quyết định của mình, do vậy phía Arsenal thấy không cần thiết phải tỏ ra tuyệt vọng giữ chân anh, bởi họ chỉ có mùa hè này để bán đứt Van Persie để thu tiền về.
2. Tờ La Gazzetta dello Sport cho hay, AC Milan đang tiếp cận Real Madrid để đưa ra một thỏa thuận hỏi mượn người hùng một thưở Kaka trong thời gian 12 tháng. Real đã ra giá 25 triệu euro cho tiền vệ này nhưng tất nhiên, Milan không có tiền và cũng không muốn chi tiền lớn như thế. Đề nghị từ phía Rossoneri là họ sẽ trả cho Kaka 50% số tiền lương anh đang nhận (10 triệu euro/năm), bên cạnh đó số áo 22 mà Kaka từng mặc đang được để trống để chờ đón anh.
2. Tờ La Gazzetta dello Sport cho hay, AC Milan đang tiếp cận Real Madrid để đưa ra một thỏa thuận hỏi mượn người hùng một thưở Kaka trong thời gian 12 tháng. Real đã ra giá 25 triệu euro cho tiền vệ này nhưng tất nhiên, Milan không có tiền và cũng không muốn chi tiền lớn như thế. Đề nghị từ phía Rossoneri là họ sẽ trả cho Kaka 50% số tiền lương anh đang nhận (10 triệu euro/năm), bên cạnh đó số áo 22 mà Kaka từng mặc đang được để trống để chờ đón anh.
3. Trung vệ Vincent Kompany đã đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 6 năm với Man City. Đây được xem là một động thái quan trọng nhất trong việc ổn định lực lượng để bảo vệ chức vô địch Premier League từ ban lãnh đạo City. Kompany hiện là một trong những cầu thủ lâu năm nhất tại sân Etihad kể từ khi các ông chủ Arab xuất hiện, và anh đã được trao băng đội trưởng vì khả năng dẫn dắt của mình lẫn sự chắc chắn trong phòng ngự.
3. Trung vệ Vincent Kompany đã đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 6 năm với Man City. Đây được xem là một động thái quan trọng nhất trong việc ổn định lực lượng để bảo vệ chức vô địch Premier League từ ban lãnh đạo City. Kompany hiện là một trong những cầu thủ lâu năm nhất tại sân Etihad kể từ khi các ông chủ Arab xuất hiện, và anh đã được trao băng đội trưởng vì khả năng dẫn dắt của mình lẫn sự chắc chắn trong phòng ngự.
4. Manchester United vẫn đang lăn tăn về vụ mua hậu vệ trái Leighton Baines từ Everton. Trang Goal.com cho hay, Quỷ Đỏ vẫn muốn có Baines để thay thế về lâu dài cho Patrice Evra đã cao tuổi. Tuy nhiên các nhà cựu vô địch Ngoại hạng đã quyết định rằng họ chỉ giới hạn mức phí chuyển nhượng tối đa là 12 triệu bảng, trong khi Everton muốn ít nhất 17 triệu bảng. Bên cạnh đó MU đang cố gắng duy trì quỹ lương ở mức trung bình 80.000 bảng/tuần/cầu thủ, do đó họ sẽ không trả tiền tấn vì Baines.
4. Manchester United vẫn đang lăn tăn về vụ mua hậu vệ trái Leighton Baines từ Everton. Trang Goal.com cho hay, Quỷ Đỏ vẫn muốn có Baines để thay thế về lâu dài cho Patrice Evra đã cao tuổi. Tuy nhiên các nhà cựu vô địch Ngoại hạng đã quyết định rằng họ chỉ giới hạn mức phí chuyển nhượng tối đa là 12 triệu bảng, trong khi Everton muốn ít nhất 17 triệu bảng. Bên cạnh đó MU đang cố gắng duy trì quỹ lương ở mức trung bình 80.000 bảng/tuần/cầu thủ, do đó họ sẽ không trả tiền tấn vì Baines.
5. Victor Moses vẫn chưa rời khỏi Wigan và mới đây Chelsea đã quyết định ra một đề nghị trị giá 9 triệu bảng cho đội bóng vùng Manchester sau khi đã 3 lần bị từ chối. Nguyên nhân Moses vẫn được Chelsea theo đuổi để tăng cường vị trí chạy cánh là bởi một lý do đơn giản: Moses đã từng thi đấu cho các đội từ U-19 Anh trở xuống nên dù là người Nigeria nhưng anh vẫn sẽ được coi là “cầu thủ nội” khi đăng ký tại Champions League, tức sẽ chừa thêm suất cho các cầu thủ quan trọng khác.
5. Victor Moses vẫn chưa rời khỏi Wigan và mới đây Chelsea đã quyết định ra một đề nghị trị giá 9 triệu bảng cho đội bóng vùng Manchester sau khi đã 3 lần bị từ chối. Nguyên nhân Moses vẫn được Chelsea theo đuổi để tăng cường vị trí chạy cánh là bởi một lý do đơn giản: Moses đã từng thi đấu cho các đội từ U-19 Anh trở xuống nên dù là người Nigeria nhưng anh vẫn sẽ được coi là “cầu thủ nội” khi đăng ký tại Champions League, tức sẽ chừa thêm suất cho các cầu thủ quan trọng khác.
6. Liên quan tới Chelsea, Frank Lampard cho biết anh rất muốn được CLB gia hạn hợp đồng bởi chỉ 12 tháng nữa là Lampard sẽ thành người tự do, và đầu tháng 1/2013 là Lampard đã có thể bắt đầu đàm phán gia nhập bất cứ CLB nào. Sự xuất hiện của Marko Marin, Eden Hazard, Oscar cùng với một Juan Mata đã trở thành trụ cột có thể sẽ giới hạn thời gian thi đấu của Lampard trong mùa giải tới, nhưng anh cho hay “tôi sẽ rất vui lòng nếu được truyền thụ những kinh nghiệm thi đấu của mình cho các cầu thủ khác, dù CLB mới là những người quyết định có giữ tôi lại hay không”.
6. Liên quan tới Chelsea, Frank Lampard cho biết anh rất muốn được CLB gia hạn hợp đồng bởi chỉ 12 tháng nữa là Lampard sẽ thành người tự do, và đầu tháng 1/2013 là Lampard đã có thể bắt đầu đàm phán gia nhập bất cứ CLB nào. Sự xuất hiện của Marko Marin, Eden Hazard, Oscar cùng với một Juan Mata đã trở thành trụ cột có thể sẽ giới hạn thời gian thi đấu của Lampard trong mùa giải tới, nhưng anh cho hay “tôi sẽ rất vui lòng nếu được truyền thụ những kinh nghiệm thi đấu của mình cho các cầu thủ khác, dù CLB mới là những người quyết định có giữ tôi lại hay không”.
7. Barcelona và Javier Mascherano sắp đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng, theo lời của chính tuyển thủ người Argentina. Hợp đồng cũ sẽ hết hạn vào tháng 6/2014 và Barca đã tính tới việc gia hạn ngay để tránh trường hợp kiểu Robin Van Persie tại Arsenal lúc này. Quyết định mà Barca đưa ra là nhằm giữ vững lực lượng ở hàng phòng ngự, nơi mà Mascherano đã trở nên quen thuộc hơn kể từ khi tới Nou Camp. Mùa trước những chấn thương của Puyol và Pique đã khiến họ bị hụt hơi trong cuộc đua La Liga với Real Madrid, và trong lúc chưa mua được ai thì trước mắt Barca phải giữ chắc những trụ cột của mình.
7. Barcelona và Javier Mascherano sắp đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng, theo lời của chính tuyển thủ người Argentina. Hợp đồng cũ sẽ hết hạn vào tháng 6/2014 và Barca đã tính tới việc gia hạn ngay để tránh trường hợp kiểu Robin Van Persie tại Arsenal lúc này. Quyết định mà Barca đưa ra là nhằm giữ vững lực lượng ở hàng phòng ngự, nơi mà Mascherano đã trở nên quen thuộc hơn kể từ khi tới Nou Camp. Mùa trước những chấn thương của Puyol và Pique đã khiến họ bị hụt hơi trong cuộc đua La Liga với Real Madrid, và trong lúc chưa mua được ai thì trước mắt Barca phải giữ chắc những trụ cột của mình.
Trần Long