‘Mourinho đệ nhị’ bóng gió nói về phong cách chơi bóng hoàn toàn mới

27/06/2011 08:48
(GDVN) - Andre Villas-Boas tuyên bố sẽ tạo nên phong cách chơi bóng hoàn toàn mới cho Chelsea.

(GDVN) - Chỉ ít ngày sau khi nhậm chức tại Stamford Bridge, tân HLV Andre Villas-Boas đã khiến không ít các CĐV Chelsea không khỏi hồi hộp chờ đợi khi tuyên bố sẽ tạo nên phong cách chơi bóng hoàn toàn mới cho đội bóng nước Anh.

Hé lộ nguyên nhân thực sự khiến Chelsea chọn Villa-Boas, 'lơ' Hiddink

Vì sao Abramovich nâng Andre Villas-Boas, hạ Guus Hiddink?

Vị HLV 33 tuổi được lựa chọn để thay thế người tiền nhiệm Carlo Ancelotti bị sa thải sau một mùa giải trắng tay tại Stamford Bridge. Cùng Porto đăng quang tại Europa League trong mùa giải vừa qua, HLV người Bồ Đào Nha đã đi vào lịch sử khi trở thành nhà cầm quân trẻ nhất từng đoạt cúp châu Âu. Vượt qua các ứng cử viên nặng kí khác, Villas-Boas cam kết sẽ đem lại những đổi mới trong lối chơi của đội bóng nước Anh.

Đề cập tới phong cách huấn luyện của mình, cựu HLV Porto cho biết: “Tôi không phải là người độc đoán. Phong cách của tôi là khuyến khích sự tự do trong cách chơi bóng. Các cầu thủ chỉ có thể phát huy tối đa được khả năng của mình nếu họ không bị áp đặt và họ nên chơi bằng chính đôi chân của mình. Sự sáng tạo là một yếu tố rất quan trọng. Tôi thích những yếu tố không thể lường trước được trong mỗi trận đấu. Tôi rất tin vào cầu thủ và họ có quyền được phát huy khả năng và sự lựa chọn của mình trong mỗi trận đấu”.

Andre Villas-Boas chưa chính thức cầm quân nhưng đã khiến mọi người hồi hộp.
Andre Villas-Boas chưa chính thức cầm quân nhưng đã khiến mọi người hồi hộp.

Bên cạnh đó, tân HLV Chelsea cũng thừa nhận rằng vị trí mới tại Stamford Bridge thực sự là một điều khá thú vị và ông hi vọng sẽ sớm gặt hái thành công: “Tôi có tham vọng và tự hào với những gì mình đã làm được. Tôi muốn giành được các danh hiệu và chinh phục nhiều giải đấu. Vị trí hiện tại ở Chelsea là một điều mà tôi đã từng mơ ước. Có thể mọi người còn coi đó là một canh bạc vì tôi còn khá trẻ, nhưng với những gì đã làm được, tôi tin mình sẽ thành công”.

Villas -Boas là HLV thứ 7 của The Blues trong 8 năm dưới thời Roman Abramovich. Đã có những cái tên đáng chú ý như Claudio Ranieri, Jose Mourinho, Avram Grant, Luiz Felipe Scolari, Guus Hiddink hay Carlo Ancelotti, nhưng họ đều đã phải ra đi khi giấc mơ Champions League còn dang dở. Với phong cách chơi bóng mới, liệu ‘Mourinho đệ nhị’ có thể mang lại thành công cho đội bóng nước Anh, đúng như cam kết của mình? Mà thành công đối với Chelsea lúc này không thể là gì khác ngoài chiếc cúp bạc Champions League.

Viết Thẩm (theo Mirror)