Nick Powell: 'Scholes mới' đây rồi, Sir Alex còn tìm đâu nữa

17/09/2012 19:38
Trinh Đặng
(GDVN) - Sir Alex Ferguson đã hết lời ca ngợi màn ra mắt không thể ấn tượng hơn của Nick Powell và cho rằng tiền vệ 18 tuổi này đủ khả năng thay thế Scholes.
Nick Powell được vào sân thay Giggs ở phút 71 trận tiếp Wigan trên sân nhà Old Trafford của Man United và tiền vệ 18 tuổi này đã có màn ra mắt như mơ trước khán giả nhà. Phút 82, Powell tung cú sút mang đúng thương hiệu Shcoles ngoài vòng cấm hạ gục thủ thành Al Habsi nâng tỉ số lên 3-0 cho Quỷ đỏ...
Nick Powell được vào sân thay Giggs ở phút 71 trận tiếp Wigan trên sân nhà Old Trafford của Man United và tiền vệ 18 tuổi này đã có màn ra mắt như mơ trước khán giả nhà. Phút 82, Powell tung cú sút mang đúng thương hiệu Shcoles ngoài vòng cấm hạ gục thủ thành Al Habsi nâng tỉ số lên 3-0 cho Quỷ đỏ... 
Quá ấn tượng với bản hợp đồng 4 triệu bảng từ CLB Crewe này, Sir Alex đã không giấu nổi niềm vui sau trận đấu: "Nick Powell sẽ trở thành một cầu thủ xuất sắc, hơn nữa, tôi hy vọng cậu ấy sẽ lấp đầy khoảng trống mênh mông mà Scholes để lại trong tương lai gần..."
Quá ấn tượng với bản hợp đồng 4 triệu bảng từ CLB Crewe này, Sir Alex đã không giấu nổi niềm vui sau trận đấu: "Nick Powell sẽ trở thành một cầu thủ xuất sắc, hơn nữa, tôi hy vọng cậu ấy sẽ lấp đầy khoảng trống mênh mông mà Scholes để lại trong tương lai gần..."
Sở dĩ Sir Alex cho rằng Powell hoàn toàn có thể trở thành ông chủ khu trung tuyến của Man United bởi tiền vệ này sở hữu những điểm tương đồng với bậc tiền bối Scholes: "Cậu ấy có tầm nhìn, nhãn quan chiến thuật tuyệt vời và lối chơi khá điềm tĩnh trong mọi tình huống. Powell cũng chơi tốt được cả hai chân, rất nhanh nhẹn và có những cú sút không thua kém gì các tiền đạo..."
Sở dĩ Sir Alex cho rằng Powell hoàn toàn có thể trở thành ông chủ khu trung tuyến của Man United bởi tiền vệ này sở hữu những điểm tương đồng với bậc tiền bối Scholes: "Cậu ấy có tầm nhìn, nhãn quan chiến thuật tuyệt vời và lối chơi khá điềm tĩnh trong mọi tình huống. Powell cũng chơi tốt được cả hai chân, rất nhanh nhẹn và có những cú sút không thua kém gì các tiền đạo..." 
'Scholes 2.0' cũng rất phấn khích với lần ra mắt ấn tượng của mình: "Tôi không nghĩ mình lại có lần ra sân chính thức đầu tiên tuyệt vời đến vậy. Tôi đã có một chút run sợ khi bước ra thi đấu trước hàng vạn người hâm mộ, bởi trước đây nhiều lắm thì cũng chỉ có khoảng 5000 khán giả xem tôi thi đấu. Nhưng rồi mọi thứ đã diễn ra hết sức tốt đẹp. Tôi hy vọng mình còn có thể ghi nhiều bàn thắng hơn nữa cho Man United..."
'Scholes 2.0' cũng rất phấn khích với lần ra mắt ấn tượng của mình: "Tôi không nghĩ mình lại có lần ra sân chính thức đầu tiên tuyệt vời đến vậy. Tôi đã có một chút run sợ khi bước ra thi đấu trước hàng vạn người hâm mộ, bởi trước đây nhiều lắm thì cũng chỉ có khoảng 5000 khán giả xem tôi thi đấu. Nhưng rồi mọi thứ đã diễn ra hết sức tốt đẹp. Tôi hy vọng mình còn có thể ghi nhiều bàn thắng hơn nữa cho Man United..."
Trinh Đặng