‘Sát thủ mặt trẻ thơ’ mơ ngày kế vị Sir Alex

02/07/2011 01:12
(GDVN) - Huyền thoại Ole Gunnar Solskjaer đã thừa nhận mong muốn được trở lại Old Trafford trong vị trí kế nhiệm người thầy cũ Alex Ferguson.

(GDVN) - Huyền thoại Ole Gunnar Solskjaer đã thừa nhận mong muốn được trở lại Old Trafford trong vị trí kế nhiệm người thầy cũ Alex Ferguson.

Trao đổi trên ESPN, cựu tiền đạo Man United đã thừa nhận khả năng có thể sẽ trở lại với giải Ngoại hạng Anh làm huấn luyện viên. “Tôi nghĩ nếu bạn hỏi bất cứ một cầu thủ nào đã từng cống hiến dưới màu áo Man United rằng họ muốn dẫn dắt đội bóng nào sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu thì có thể tất cả đều muốn bởi đó là nơi tốt nhất. Nhưng để đến được vị trí đó, để trở thành một HLV của MU, bạn cần phải đi nhiều nơi để học hỏi mọi thứ. Quá trình đó cũng phải mất tới 15-20 năm”, Solskjaer phát biểu trên ESPN.

Solskjaer muốn được thay thế vị trí của Sir Alex.
Solskjaer muốn được thay thế vị trí của Sir Alex.

Bên cạnh đó, cựu danh thủ người Na Uy cũng đề cập tới vấn đề sở hữu cầu thủ luôn là điểm nóng giữa CLB và ĐT Quốc gia. “Wes Brown hay Dimitar Berbatov là một trong những cầu bị chỉ trích nhiều nhất do giải nghệ ở tuyển quốc gia qua sớm trong năm vừa rồi. Khi các cầu thủ bước sang độ tuổi nhất định họ sẽ xuất hiện những suy nghĩ về đâu là nơi thích hợp nhất để cống hiến và khi đó trách nhiệm cho câu lạc bộ luôn chiếm vị trí áp đảo. Tôi nghĩ Paul Scholes hay Ryan Giggs đã thi đấu rất tốt sau khi từ bỏ nghĩa vụ ở tuyển quốc gia vì thế chúng ta không thể phàn nàn gì về điều đó”.

Trong sự nghiệp thi đấu dưới màu áo Man United, ‘sát thủ có bộ mặt trẻ thơ’ đã ghi được 91 bàn thắng trong 235 trận và đi vào huyền thoại của đội bóng chủ sân Old Trafford. Bàn thắng vào lưới Bayern Munich vào những phút cuối cùng trong chiến thắng khó tin ở trận chung kết Champions League 1999 có lẽ là một trong những kỉ niệm đẹp nhất của anh. Tiền đạo 38 tuổi bắt đầu thi đấu cho Quỷ Đỏ từ năm 1996 và trở thành HLV sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu vào năm 2007. Solskjaer đã từng làm HLV đội dự bị của MU trong 3 mùa bóng 2008-2011 và hiện anh đang dẫn dắt đội bóng Molde tại giải VĐQG Na Uy.

Viết Thẩm (theo ESPN)