Darren Fletcher sắp trở lại, cười tươi như hoa trong buổi tập

19/09/2012 09:00
Trần Long
(GDVN) – 10 tháng ngoài sân cỏ có vẻ như đã chấm dứt với Fletcher, anh đã sẵn sàng quay trở lại với bầu không khí của Old Trafford.
Kể từ tháng 11/2011, Fletcher đã phải nghỉ thi đấu vì chứng bệnh Crohn, hay chứng loét ruột, cho tới tuần trước khi anh đá trọn 90 phút cho đội dự bị của Man Utd và đã đủ thể lực để chuẩn bị quay lại đội 1.
Kể từ tháng 11/2011, Fletcher đã phải nghỉ thi đấu vì chứng bệnh Crohn, hay chứng loét ruột, cho tới tuần trước khi anh đá trọn 90 phút cho đội dự bị của Man Utd và đã đủ thể lực để chuẩn bị quay lại đội 1.
Tiền vệ người Scotland đã cười đùa với các đồng đội trong buổi tập chuẩn bị cho trận đấu đêm thứ Tư này với Galatasaray tại vòng bảng Champions League. Sự xuất hiện của Fletcher trong danh sách đăng ký cho mặt trận cúp châu Âu chứng tỏ anh sẽ sớm trở lại.
Tiền vệ người Scotland đã cười đùa với các đồng đội trong buổi tập chuẩn bị cho trận đấu đêm thứ Tư này với Galatasaray tại vòng bảng Champions League. Sự xuất hiện của Fletcher trong danh sách đăng ký cho mặt trận cúp châu Âu chứng tỏ anh sẽ sớm trở lại.
Fletcher đã được ghi tên trong danh sách thi đấu cho trận thắng 4-0 của Man Utd trước Wigan hôm thứ Bảy trước, nhưng anh không xuất hiện trên băng ghế dự bị. Và Sir Alex Ferguson vẫn chưa đưa ra một ngày trở lại cụ thể. Sau trận gặp Galatasaray, Man Utd sẽ đấu với Liverpool tại Anfield trước khi đón tiếp Newcastle vào ngày thứ Tư tuần tới.
Fletcher đã được ghi tên trong danh sách thi đấu cho trận thắng 4-0 của Man Utd trước Wigan hôm thứ Bảy trước, nhưng anh không xuất hiện trên băng ghế dự bị. Và Sir Alex Ferguson vẫn chưa đưa ra một ngày trở lại cụ thể. Sau trận gặp Galatasaray, Man Utd sẽ đấu với Liverpool tại Anfield trước khi đón tiếp Newcastle vào ngày thứ Tư tuần tới.
Sir Alex cho biết Fletcher đã tập luyện rất tốt và trận đấu cùng các cầu thủ U-21 cho thấy anh đã có thể thi đấu lại bình thường. Ngoài ra Patrice Evra cũng đã bình phục chấn thương mà anh gặp phải ở đội tuyển Pháp. Robin Van Persie và Shinji Kagawa đều đã đủ 100% thể lực cho Galatasaray.
Sir Alex cho biết Fletcher đã tập luyện rất tốt và trận đấu cùng các cầu thủ U-21 cho thấy anh đã có thể thi đấu lại bình thường. Ngoài ra Patrice Evra cũng đã bình phục chấn thương mà anh gặp phải ở đội tuyển Pháp. Robin Van Persie và Shinji Kagawa đều đã đủ 100% thể lực cho Galatasaray.
Trần Long