Phải chăng Arsene Wenger đã sẵn sàng cho sự ra đi của Van Persie?

06/07/2012 10:02
Trần Long
(GDVN) – Dường như từ trước khi Van Persie ra đi, Arsene Wenger đã tính tới phương án ông phải đẩy Van Persie khỏi Emirates.
Như chúng ta đã biết, Robin Van Persie đã ra tuyên bố không đồng ý gia hạn hợp đồng với Arsenal, tức anh sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè 2013, và được quyền ký kết hợp đồng mới với bất cứ đội bóng nào từ tháng 1/2013. Nếu trường hợp đó xảy ra, Arsenal sẽ buộc phải bán tiền đạo người Hà Lan ngay bây giờ để thu về một số tiền phục vụ cho các vụ đầu tư khác. Là một nhà doanh nghiệp, và cũng đồng thời một huấn luyện viên, Arsene Wenger không thể không nhìn nhận ra điều đó. Và dường như ông đã có những sự chuẩn bị từ trước đề phòng Van Persie ra đi.
Van Persie ra đi chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều tới kế hoạch chuẩn bị của Arsenal cho mùa giải mới
Van Persie ra đi chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều tới kế hoạch chuẩn bị của Arsenal cho mùa giải mới
Đó là hai bản hợp đồng của Lukas Podolski và Olivier Giroud.Nhìn lại các bàn thắng của Van Persie mùa giải 2011-12
Trong 18 bàn ghi được Bundesliga mùa giải 2011-12, Podolski đã ghi được 12 bàn bằng chân trái. Còn với Olivier Giroud, 21 bàn thắng của anh tại Ligue 1 cho Montpellier thì 11 bàn thắng là bằng chân trái. Như vậy tỷ lệ ghi bàn bằng chân trái của hai người đều trên 50%. Hơn nữa, Robin Van Persie dù đang là mục tiêu chuyển nhượng được quan tâm nhất hiện tại, nhưng nếu nhìn lại những mùa giải của anh thì không hẳn đây là một ngôi sao đáng tin cậy để bỏ tiền đầu tư. 5 năm qua Van Persie đã có tới 9 lần chấn thương, trong đó riêng mùa 2008 là 4 lần. Tổng cộng 194 trận ra sân trong 8 mùa cho Arsenal, Van Persie trung bình đá 24,3 trận/mùa giải; còn nếu tính từ khi Thierry Henry ra đi thì Van Persie trung bình đá 24,4 trận/mùa giải trong 5 mùa.Những bàn thắng chân trái của Podolski
Olivier Giroud thì chưa từng bị chấn thương, còn Lukas Podolski giống như Van Persie, thậm chí Podolski trung bình một mùa đá còn ít trận hơn đồng nghiệp người Hà Lan. Tuy nhiên có một điểm khác biệt là, vị trí chạy cánh trái của Podolski có thể được thay thế bởi Gervinho hay cả Alex Oxlade-Chamberlain, trong khi ở vị trí trung phong của Van Persie những phương án dự phòng như Chamakh và Bendtner không được đánh giá cao. Nếu so sánh giữa Giroud và Van Persie thì cả hai người cùng hay ghi bàn bằng chân trái, tuy vậy Giroud dứt điểm chân trái với tần suất nhiều hơn (45% số bàn thắng bằng chân trái, nhiều hơn tỷ lệ 35% của Van Persie), ghi bàn ở những góc đá khó hơn và đánh đầu nhiều hơn (Van Persie có 4 lần làm bàn bằng đầu trong 96 bàn cho Arsenal, trong khi Giroud chỉ mất 2 mùa giải ở Ligue 1 để ghi 5 bàn bằng đầu). Van Persie cao 1m88, trong khi Giroud cao 1m92.
Olivier Giroud như vậy có thể đảm trách được nhiệm vụ trung phong nếu Van Persie ra đi (trừ khâu đá phạt trực tiếp), thậm chí anh còn dứt điểm chân trái với tần suất chính xác hơn và đánh đầu tốt hơn. Chỉ cần Giroud biến hóa cách chơi của mình thì Arsenal sẽ trở nên nguy hiểm ở tuyến đầu. Còn Lukas Podolski sẽ là một cầu thủ đa năng. Ngoài vị trí chính là ở biên trái, anh có thể thay Giroud khi cần mà không làm thay đổi chiến thuật phối hợp của cả đội, thậm chí sẽ dễ hơn Giroud vì Poldi cũng chơi khá giống Van Persie. Tất nhiên, sự thay đổi nào cũng sẽ phải cần nhiều thời gian, không nên quá trông đợi họ sẽ tỏa sáng như cách Van Persie đã làm mùa giải trước. Đây mới là mùa bóng đầu tiên tại Emirates của cả Giroud và Podolski.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Trần Long