Hội thảo về xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng nguồn nhân lực thời 4.0

22/05/2019 07:18
Hồ Thu
(GDVN) - Đây cũng là lần sinh hoạt thứ tư của Câu lạc bộ Khối Sư phạm Kỹ thuật thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Ngày 17/5/2019, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, Câu lạc bộ Khối Sư phạm Kỹ thuật thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức Hội thảo “Xây dựng Chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế”.

Tham dự Hội thảo có đại diện Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam có: Ông Nguyễn Đăng Khoa - Chánh Văn phòng, Ông Phạm Ngọc Lan - Phó Ban Tổ chức và Phát triển, Ông Lê Trung Nghĩa - Phó Ban Tư vấn Giáo dục mở;

Các thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khối Sư phạm Kỹ thuật bao gồm: Phó giáo sư, Tiến sĩ Bùi Trung Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Chủ nhiệm Câu lạc bộ;

Phó giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ;

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Thị Minh Phương - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ; Phó giáo sư, Tiến sĩ Cao Hùng Phi - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, Ủy viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ;

Phó giáo sư, Tiến sĩ Thái Thế Hùng - Viện trưởng Viện Sư phạm Kỹ thuật Đại học Bách Khoa Hà Nội, Ủy viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ; thành viên Câu lạc bộ Khối có Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hội - Phó Trưởng phòng phụ trách đào tạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng và các đơn vị khách mời thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

Về phía Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định có Nhà giáo ưu tú, Tiến sĩ Trần Văn Khiêm - Hiệu trưởng, Ủy viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ; Tiến sĩ Đặng Quyết Thắng - Phó Hiệu trưởng, Nhà giáo ưu tú, Thạc sĩ Nguyễn Thế Mạnh - Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo phòng Đào tạo và các khoa chuyên môn.

Phát biểu khai mạc, Nhà giáo ưu tú, Tiến sĩ Trần Văn Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chào mừng các vị đại biểu về tham dự Hội thảo.

Trước yêu cầu phát triển Kinh tế - Xã hội của thời đại mới của nền công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế, công tác đào tạo nguồn nhân lực Khối Sư phạm Kỹ thuật còn gặp nhiều khó khăn và thách thức.

Qua hội thảo, hy vọng tìm ra giải pháp cho những khó khăn và thách thức trong đào tạo nguồn nhân lực Khối Sư phạm Kỹ thuật, giúp các thành viên trong Khối vận dụng vào việc xây dựng, điều chỉnh và phát triển chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần vào sự phát triển chung của Khối.

Phát biểu định hướng nội dung Hội thảo, Phó giáo sư, Tiến sĩ Bùi Trung Thành - Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhấn mạnh:

Hội thảo lần thứ 4 của Câu lạc bộ Khối Sư phạm Kỹ thuật nhằm mục đích giúp các thành viên Câu lạc bộ chia sẻ kinh nghiệm và thành công trong việc xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo;

Vai trò của các trường đại học trong việc đào tạo nguồn nhân lực đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0;

Nhận diện những thách thức đối với các trường và sự chuẩn bị của các trường cho xu thế mới trong điều kiện cụ thể của Việt Nam;

Từ đó đề xuất một số nguyên tắc cơ bản về xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đáp ứng nguồn nhân lực trong thời kỳ cách mạng công nghiệp và hội nhập quốc tế.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe tham luận của các thành viên Câu lạc bộ bao gồm:

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng và Viện Sư phạm Kỹ thuật Đại học Bách Khoa Hà Nội và các ý kiến của đại biểu Hiệp hội.

Các tham luận đã chỉ ra, trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, lĩnh vực và ngành nghề đào tạo của các Trường, phương pháp và hình thức học tập của sinh viên trong Khối đã thay đổi;

Do vậy, các trường đại học Khối Sư phạm Kỹ thuật cần xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn; tăng cường chia sẻ; chú trọng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng dạy và tiến tới sự tự chủ là phương thức hoạt động tất yếu để phát triển.

Sau hơn 4 giờ làm việc nghiêm túc, Hội thảo “Xây dựng Chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế” đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Sau khi kết thức hội thảo Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phó giáo sư, Tiến sĩ Bùi Trung Thành đã trao cờ luân lưu cho Phó giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Thị Minh Phương Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh là đơn vị đăng cai tổ chức sinh hoạt lần thứ 5 của Câu lạc bộ Khối Sư phạm Kỹ thuật, thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam dự kiến vào đầu tháng 11/2019 tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ An.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Nhà giáo ưu tú, Tiến sĩ. Trần Văn Khiêm - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định phát biểu khai mạc Hội thảo
Nhà giáo ưu tú, Tiến sĩ. Trần Văn Khiêm - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định phát biểu khai mạc Hội thảo
Phó giáo sư, Tiến sĩ Bùi Trung Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Chủ nhiệm Câu lạc bộ phát biểu định hướng nội dung Hội thảo
Phó giáo sư, Tiến sĩ Bùi Trung Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Chủ nhiệm Câu lạc bộ phát biểu định hướng nội dung Hội thảo
Ông Nguyễn Đăng Khoa - Chánh văn phòng Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tặng hoa cho tân chủ nhiệm Câu lạc bộ
Ông Nguyễn Đăng Khoa - Chánh văn phòng Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tặng hoa cho tân chủ nhiệm Câu lạc bộ
Phó giáo sư, Tiến sĩ Bùi Trung Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Chủ nhiệm Câu lạc bộ trao cờ lưu niệm cho Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
Phó giáo sư, Tiến sĩ Bùi Trung Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Chủ nhiệm Câu lạc bộ trao cờ lưu niệm cho Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm
Hồ Thu