Trường ĐH Điện lực khai giảng năm học mới và nhận giấy chứng nhận kiểm định CLGD

22/10/2023 12:51
Bài và ảnh: Minh Chi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Sáng ngày 22/10, Trường Đại học Điện lực (EPU) tổ chức khai giảng năm học 2023-2024 và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

Lễ khai giảng có sự tham dự của Nhà giáo ưu tú, Phó giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đình Ngọ - Chủ tịch Hội đồng trường; Phó giáo sư, Tiến sĩ Đinh Văn Châu - Quyền Hiệu trưởng, cùng đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động và sinh nhà trường.

Về phía khách mời có đại diện các doanh nghiệp, tập đoàn đối tác của Trường Đại học Điện lực cùng tham dự.

Năm học 2023-2024, Trường Đại học Điện lực chào đón hơn 3.600 tân sinh viên Việt Nam và quốc tế, học viên cao học và nghiên cứu sinh trúng tuyển vào 19 ngành đào tạo bậc đại học, 11 ngành đào tạo bậc cao học và 7 ngành đào tạo bậc tiến sĩ của nhà trường.

Lễ khai giảng năm học 2023-2024 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, giúp tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho sinh viên và cán bộ, giảng viên bước vào năm học mới với tinh thần “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”.

Nghi lễ chào cờ tại lễ khai giảng năm học 2023-2024 Trường Đại học Điện lực (EPU)

Nghi lễ chào cờ tại lễ khai giảng năm học 2023-2024 Trường Đại học Điện lực (EPU)

Thầy hiệu trưởng mong sinh viên hãy bước ra khỏi vùng an toàn

Phát biểu mở đầu buổi lễ, Phó giáo sư Đinh Văn Châu khẳng định, năm học 2022-2023 của Trường Đại học Điện lực đã đi qua với nhiều dấu ấn quan trọng và nổi bật.

Trong niềm vui phấn khởi ngày khai trường, Phó giáo sư Đinh Văn Châu đặc biệt gửi lời cảm ơn tới tập thể lãnh đạo, các nhà giáo, cán bộ viên chức, học viên, sinh viên toàn trường trong năm học vừa qua đã chủ động, sáng tạo bám sát chủ đề năm học: “Kỷ cương – Trách nhiệm – Hiệu quả” tạo ra những thành tựu tự hào của Trường.

Tiếp tục chủ đề “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”, lãnh đạo Trường Đại học Điện lực kỳ vọng, năm học 2023 – 2024, toàn trường tiếp tục tích cực tìm kiếm sự kết nối mạnh mẽ hơn nữa với cộng đồng doanh nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, các nhà đầu tư, các nhà hoạt động xã hội, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách và các đối tác trong và ngoài nước; đặc biệt là kết nối giảng viên và sinh viên các thế hệ.

Phó giáo sư Đinh Văn Châu - Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực

Phó giáo sư Đinh Văn Châu - Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực

“Thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của năm học này sẽ là động lực cho sự phát triển của Nhà trường trong những năm tiếp theo. Với mục tiêu ấy, tôi đề nghị các thầy, cô lãnh đạo trường, các đơn vị; các thầy, cô giáo, các cán bộ quản lý hãy chung sức, đồng lòng; phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thúc đẩy kết nối thông qua vai trò và ảnh hưởng chuyên môn của mình, hăng say làm việc và mang đến nguồn năng lượng tích cực cho sinh viên, hướng đến sự thay đổi sâu sắc chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường. Dẫn dắt sinh viên tới những chân trời sáng tạo bằng chính năng lực thích ứng và tư duy thời đại”, thầy Đinh Văn Châu bày tỏ.

Nhắn gửi tới các sinh viên, lãnh đạo Trường Đại học Điện lực mong rằng các em sinh viên sẽ phát huy hết nhiệt huyết của tuổi trẻ, say mê đổi mới, sáng tạo trong học tập để học vấn tinh thông và thành thạo kỹ năng nghề nghiệp, linh hoạt trong tư duy, kiên định trong nguyên tắc, kỷ luật với bản thân.

Đặc biệt, thầy hiệu trưởng mong muốn sinh viên bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình để nhận diện cơ hội, trang bị cho mình khả năng thích ứng, và gây dựng các mối liên kết với những người có nền tảng khác nhau.

Gửi lời chúc mừng tới các tân sinh viên - “thế hệ Gen-Z của Trường Đại học Điện lực”, Phó giáo sư Đinh Văn Châu mong muốn các bạn sẽ viết tiếp những trang vàng thành tựu của lịch sử EPU hơn 120 năm xây dựng và trưởng thành.

Đồng thời, cam kết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp sinh viên có điều kiện học tập và phát triển, trở thành công dân có ích cho cộng đồng, xã hội.

“Trường Đại học Điện lực, bằng cam kết 5T: thực học, toàn diện, tương tác, trao quyền, thấu cảm sẽ làm tất cả để chuẩn bị cho các bạn sự sẵn sàng với thế giới việc làm và cuộc sống tương lai mai sau thông qua tạo lập giá trị bản thân của các bạn.

Thầy tin tưởng rằng, thế hệ sinh viên D18 hôm nay, với tư duy thế hệ, luôn khát khao và nghĩ về những điều lớn lao, tươi đẹp để truyền đam mê cho cuộc đời mình và truyền cảm hứng cho người khác để cùng xây dựng một xã hội thịnh vượng, văn minh”, lãnh đạo Trường Đại học Điện lực khẳng định.

Bạn Hồng Ngọc - Lớp B18, Tài chính doanh nghiệp 1 đại diện cho hơn 16.000 sinh viên Trường Đại học phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2023-2024

Bạn Hồng Ngọc - Lớp B18, Tài chính doanh nghiệp 1 đại diện cho hơn 16.000 sinh viên Trường Đại học phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2023-2024

Đón nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Cũng trong sáng nay, Trường Đại học Điện lực đã chính thức được đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao chứng nhận công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục (chu kỳ 2)

Lễ trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục thể hiện tinh thần trách nhiệm của nhà trường; đồng thời khẳng định giá trị chất lượng giáo dục của Trường Đại học Điện lực đối với người học, xã hội và các bên liên quan.

Phó giáo sư Đinh Văn Toàn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Phó giáo sư Đinh Văn Toàn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Chia sẻ niềm vui với toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Điện lực, Phó giáo sư, Tiến sĩ Đinh Văn Toàn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội bày tỏ kỳ vọng tập thể nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới và đạt nhiều thành tích mới.

Theo Phó giáo sư Đinh Văn Toàn, quá trình hướng đến chất lượng toàn diện và xây dựng văn hóa chất lượng được thực hành thông qua rất nhiều hoạt động, đặc biệt các điều kiện đảm bảo chất lượng luôn được cải tiến liên tục, hướng tới đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của các bên liên quan, đáp ứng nhu cầu của người học và thị trường lao động; Trong đó, kiểm định chất lượng giáo dục là một cơ chế nhà trường cải tiến trong quản trị, điều hành và đạt chất lượng mọi mặt hoạt động dựa trên các kết quả tự đánh giá đánh giá ngoài, và những khuyến nghị sau đánh giá.

Đây là một hành trình liên tục, giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục không phải là đích đến cuối cùng, nhưng là một dấu mốc quan trọng, là động lực, cũng là thách thức để Trường Đại học Điện lực tiếp tục cải tiến chất lượng, đồng thời có giải pháp mang tính đột phá để tiếp tục nâng cao thương hiệu, uy tín của nhà trường trong giai đoạn sắp tới.

“Chúng tôi tin tưởng rằng trường có giải pháp cụ thể, hiệu quả để thực hiện các khuyến nghị sau đánh giá, để tiếp tục chặng đường thực hiện tốt sứ mạng, vai trò của mình với tầm nhìn trở thành trường đại học theo hướng ứng dụng hàng đầu tại Việt Nam, tự chủ toàn diện, hội nhập nền giáo dục tiên tiến trong khu vực và quốc tế, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện khát vọng đất nước Việt Nam phồn thịnh, hạnh phúc”, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội bày tỏ tin tưởng.

Nhà giáo ưu tú, Phó giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đình Ngọ - Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tại lễ khai giảng

Nhà giáo ưu tú, Phó giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đình Ngọ - Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tại lễ khai giảng

Cũng phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng trường - Phó giáo sư Vũ Đình Ngọ bày tỏ sự ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên toàn trường. Trước thềm năm học 2023-2024 với những cơ hội và thách thức mới đặt ra, Phó giáo sư Vũ Đình Ngọ mong muốn tập thể nhà trường tiếp tục nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, thống nhất vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng Trường Đại học Điện lực từng bước phát triển toàn diện và bền vững.

Lễ khai giảng năm học mới và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của Trường Đại học Điện lực diễn ra trong không khí trang trọng và phấn khởi của toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động và tân sinh viên, đánh dấu sự khởi đầu cho một năm học mới đầy hứa hẹn của nhà trường.

Một số hình ảnh khác tại lễ khai giảng năm học 2023-2024 của Trường Đại học Điện lực:

Tiết mục văn nghệ đặc sắc của sinh viên Trường Đại học Điện lực

Tiết mục văn nghệ đặc sắc của sinh viên Trường Đại học Điện lực

Khen thưởng và trao học bổng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện

Khen thưởng và trao học bổng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện

Đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Điện lực

Đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Điện lực

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Điện lực cùng các đại biểu, khách mời tham dự lễ khai giảng chụp ảnh kỉ niệm

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Điện lực cùng các đại biểu, khách mời tham dự lễ khai giảng chụp ảnh kỉ niệm

Bài và ảnh: Minh Chi