Trường ĐH Mở Hà Nội và hành trình 30 năm nỗ lực xây dựng mô hình “Giáo dục mở”

02/11/2023 15:45
Minh Chi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Qua từng chặng đường, Trường Đại học Mở Hà Nội đã và đang tích cực thực hiện chủ trương đa dạng hóa hình thức đào tạo.

Sáng nay (2/11), Trường Đại học Mở Hà Nội long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường (3/11/1993 – 3/11/2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Cờ thi đua của Chính phủ.

Tham dự buổi lễ về phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng đại diện một số vụ, cục chức năng.

Buổi lễ còn có sự góp mặt của lãnh đạo, đại diện một số Bộ, Ban ngành trung ương và địa phương, nguyên lãnh đạo Trường Đại học Mở Hà Nội qua các thời kỳ,... Đặc biệt, sự hiện diện của tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động và hơn 2000 nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên tiêu biểu đại diện cho gần 30 nghìn người học của Trường Đại học Mở Hà Nội trên toàn quốc.

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

Tiếp tục bền bỉ với mục tiêu học tập suốt đời

Trong không khí trang trọng và ấm áp của buổi lễ, nhìn lại chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung – Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội xúc động chia sẻ:

“Chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển, nỗ lực không ngừng nghỉ qua các thế hệ lãnh đạo, Trường vẫn kiên định, bền bỉ, khẳng định mục tiêu sứ mạng trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo của nước nhà cũng như sự phát triển giáo dục trong khu vực tạo nên “Hành trình Mở” đáng tự hào”.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung – Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung – Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

30 năm trước, vào ngày 3/11/1993, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Khánh đã ký Quyết định số 535/TTg thành lập Viện Đại học Mở Hà Nội nay là Trường Đại học Mở Hà Nội. Đơn vị là trường đại học mở công lập đầu tiên của nước ta với chức năng là cơ sở nghiên cứu và đào tạo đại học với các loại hình đào tạo từ xa, đào tạo tại chỗ nhằm đáp ứng các nhu cầu học tập đa dạng của xã hội, góp phần tăng cường tiềm lực cán bộ khoa học - kỹ thuật cho đất nước.

Ngày đầu thành lập, Trường có 11 đơn vị, gồm 03 phòng, 06 khoa đào tạo, 02 trung tâm phục vụ đào tạo. Trải qua 30 năm nỗ lực phấn đấu, trưởng thành, tổ chức bộ máy của Trường đã cơ bản hoàn thiện phù hợp với các quy định của pháp luật với tổ chức quản trị gồm Hội đồng Trường; tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể, xã hội; hệ thống quản lý bao gồm Ban Giám hiệu, 08 phòng chức năng, 15 đơn vị đào tạo và tổ chức đào tạo, nghiên cứu; 04 đơn vị hỗ trợ đào tạo và dịch vụ.

Qua từng chặng đường, Trường Đại học Mở Hà Nội đã và đang tích cực thực hiện chủ trương đa dạng hóa hình thức đào tạo, góp phần xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời, là đơn vị tiên phong thực hiện giáo dục mở và đào tạo từ xa, đặc biệt đào tạo trực tuyến, thực hiện việc bình đẳng trong tiếp cận giáo dục.

Khẳng định vinh quang ngày hôm nay thuộc về các thế hệ tiền bối và trọng trách ngày hôm nay thuộc về thế hệ hiện tại và tương lai, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội bày tỏ niềm hy vọng mỗi cán bộ viên chức và sinh viên, học viên Nhà trường không ngại dấn thân, phấn đấu cho giá trị cốt lõi mà Trường hướng tới. Tiếp tục bền bỉ với mục tiêu học tập suốt đời và xã hội học tập, đưa tính phổ quát của ý tưởng giáo dục mở được nâng lên, làm cho khái niệm đó không chỉ là một mô hình giáo dục, mà còn mở rộng ra cho cả một hệ thống giáo dục.

“Mỗi cô giáo, thầy giáo phải là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn chia sẻ:

Giáo dục mở là xu hướng giáo dục hướng tới nền giáo dục tiên tiến - hiểu khái quát là triết lý giáo dục hướng tới việc xóa bỏ các rào cản trong việc tiếp cận giáo dục. Cách đây 30 năm Viện Đại học Mở Hà Nội ra đời với nhiệm vụ tập trung nghiên cứu và triển khai thực hiện phát triển giáo dục theo hướng mở”.

Từ phương pháp học tập truyền thống theo hình thức lớp học trong khuôn viên nhà trường, người học đã dần chuyển sang chủ động, tự giác học tập, nghiên cứu chiếm lĩnh tri thức để đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ, năng lực của mỗi người.

Trong đó, đào tạo từ xa là một phương thức được áp dụng rộng rãi trên thế giới nhằm hướng đến nền giáo dục đại học đại chúng, góp phần tạo nên một xã hội học tập, học thường xuyên, học suốt đời, thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nền giáo dục của mọi người, vì mọi người, cho mọi người.

Thông qua môi trường giáo dục mở và đào tạo từ xa, chúng ta kỳ vọng phát triển một xã hội học tập theo đúng bốn trụ cột mà UNESCO đã công bố, đó là: Học để nâng cao hiểu biết, học để làm việc, học để biết chung sống và học để làm người.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu chúc mừng Trường Đại học Mở Hà Nội

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu chúc mừng Trường Đại học Mở Hà Nội

Nhìn lại hành trình xây dựng và phát triển suốt 30 năm qua của Trường Đại học Mở Hà Nội, Thứ trưởng đặc biệt biểu dương và đánh giá cao những thành tựu mà tập thể nhà trường đã đạt được.

“Nhà trường là đơn vị tiên phong xóa đi rào cản, khoảng cách về không gian, thời gian, tuổi tác trong giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng. Qua việc đẩy mạnh ứng dụng các các công nghệ hiện đại trong dạy và học, người học có thể tiếp cận bài giảng tri thức mọi lúc, mọi nơi, dù ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

Trường Đại học Mở Hà Nội là đơn vị được biết đến qua hoạt động nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng gắn liền với triết lý đào tạo giàu tính nhân văn, cán bộ và sinh viên của trường đã thực hiện nhiều đề tài, công trình nghiên cứu có tính ứng dụng cao”, Thứ trưởng khẳng định.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo bày tỏ đặc biệt ấn tượng với tỷ lệ trên 90% sinh viên của Trường Đại học Mở Hà Nội ra trường có việc làm ngay trong năm đầu tiên:

“Điều này chứng minh hiệu quả của phương pháp giáo dục mở cũng như hướng đi kết hợp giữa đào tạo ứng dụng và khởi nghiệp sáng tạo mà nhà trường đang theo đuổi”.

Trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước, trong đó khẳng định yếu tố quyết định là chất lượng nguồn nhân lực, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn chỉ đạo Trường Đại học Mở Hà Nội cần phát huy vai trò tiên phong, xác định rõ chiến lược phát triển trong ngắn hạn và dài hạn, trong đó lưu ý thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

Trường Đại học Mở Hà Nội cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, và trí tuệ, sáng tạo của tập thể giảng viên, viên chức, người lao động, phát huy quyền tự chủ của các đơn vị trong nhà trường, tiếp tục khẳng định và nâng cao vị thế, uy tín, tạo ra những đột phá mới trong sự phát triển.

Bên cạnh đó, chú trọng đầu tư mở rộng khuôn viên trường, đẩy mạnh và xây dựng triển khai các dự án xây dựng cơ sở mới của Trường Đại học Mở Hà Nội, nâng cao cơ sở vật chất để ngày càng rộng rãi hơn, khang trang hơn, đáp ứng yêu cầu học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong giai đoạn phát triển mới.

Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục - coi đây là một trong những yếu tố hàng đầu quyết định chất lượng đào tạo.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đảng và tập thể nhà trường trong sạch, vững mạnh, với yêu cầu “mỗi cô giáo, thầy giáo phải là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Nhà trường cần thường xuyên cập nhật, đổi mới chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hội nhập quốc tế, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; lấy người học làm trung tâm và chủ thể của quá trình học tập; tập trung đầu tư phát triển các ngành đào tạo là thế mạnh của nhà trường, đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao, trình độ cao; cần có các giải pháp đào tạo đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của người dân, song song với việc đảm bảo nâng cao chất lượng.

Ngoài ra, cần tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế; Tiếp tục quan tâm công tác bảo đảm chất lượng, đẩy mạnh hoạt động tự đánh giá và kiểm định chương trình toàn diện. Hoàn thiện, cập nhật các văn bản quy chế nội bộ của trường để thể hiện hiệu quả tự chủ đại học toàn diện theo Luật số 34 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học).

Cuối cùng, Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng Trường Đại học Mở Hà Nội sẽ tiếp tục ngày càng phát triển, thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược của mình; khẳng định vị thế, vai trò là cơ sở đào tạo, nghiên cứu có uy tín, có nhiều đóng góp to lớn, xuất sắc hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và xây dựng, phát triển đất nước.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mai Hương – Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu

Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mai Hương – Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu

Gửi lời cảm ơn tới những tình cảm quý báu của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thay mặt tập thể sư phạm Trường Đại học Mở Hà Nội, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mai Hương – Chủ tịch Hội đồng trường khẳng định:

“Với tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo nhà trường cùng tập thể sư phạm xin lĩnh hội đầy đủ và triển khai nghiêm túc, có hiệu quả những định hướng, chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng.

Nhà trường xin hứa với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng các cơ quan quản lý, và xin cam kết với xã hội sẽ phát huy những kết quả đạt được; không ngừng đổi mới sáng tạo, nêu cao tinh thần đoàn kết, trí tuệ để tiếp tục phát triển Trường Đại học Mở Hà Nội - trường công lập tự chủ toàn diện với mô hình giáo dục mở chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt trách nhiệm cộng động, với bản sắc, giá trị cốt lõi, và triết lý nền tảng nhân văn mà nhà trường kiên định theo đuổi vì một xã hội học tập, học tập suốt đời và phát triển bền vững”.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Mở Hà Nội

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Mở Hà Nội

Nhân dịp này, Trường Đại học Mở Hà Nội cũng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho “thành tích xuất sắc trong việc thực hiện mô hình "Giáo dục mở" và đào tạo trực tuyến, góp phần xây dựng xã hội học tập và phục vụ cộng đồng”; Cờ Thi đua của Chính phủ cho “Thành tích xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác năm học 2021-2022, dẫn đầu cụm thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

Minh Chi