Lạc Hồng xuất quân, lần thứ 11 mang đội tuyển Việt Nam chinh phục Robocon châu Á-Thái Bình Dương

20/08/2026 15:40
Hà Anh
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Ngày 20/8, Trường Đại học Lạc Hồng tổ chức lễ xuất quân đội tuyển LH-FOF tham dự ABU Robocon 2026 tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Với chức vô địch Robocon Việt Nam 2026, đây là lần thứ 11 đội tuyển Lạc Hồng đăng quang ở sân chơi trong nước và cũng là lần thứ 11 đại diện Việt Nam tranh tài tại đấu trường Robocon châu Á - Thái Bình Dương.

img-0005.jpg
Ngày 20/8, Trường Đại học Lạc Hồng tổ chức lễ xuất quân đội tuyển LH-FOF tham dự ABU Robocon 2026 tại Hồng Kông (Trung Quốc). Ảnh: NTCC

Tại lễ xuất quân, đội tuyển LH-FOF thực hiện nghi thức tuyên thệ, thể hiện quyết tâm thi đấu đoàn kết, kỷ luật, bản lĩnh và phát huy cao nhất năng lực của sinh viên Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Đoàn Trường Đại học Lạc Hồng sẽ lên đường sang Hồng Kông (Trung Quốc) từ ngày 21/8 và trở về ngày 28/8/2026. Ngày thi đấu chính thức diễn ra vào 23/8 tại Queen Elizabeth Stadium, 18 Oi Kwan Road, Wan Chai, Hồng Kông.

Tấm vé đến ABU Robocon 2026 là kết quả của một hành trình chuẩn bị nghiêm túc kéo dài khoảng 8 tháng. Các thành viên LH-FOF đã trải qua hàng nghìn giờ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lập trình, thử nghiệm robot và xây dựng chiến thuật. Mỗi phương án kỹ thuật đều phải được kiểm tra nhiều lần để bảo đảm robot có thể vận hành ổn định trong điều kiện thi đấu thực tế. Quá trình này đòi hỏi sinh viên phải vận dụng tổng hợp kiến thức về cơ khí, điện - điện tử, điều khiển tự động, lập trình nhúng, cảm biến và tự động hóa.

Tại vòng chung kết Robocon Việt Nam 2026, LH-FOF đã vượt qua các đối thủ mạnh để giành chức vô địch, qua đó tiếp tục xác lập dấu mốc lần thứ 11 Trường Đại học Lạc Hồng bước lên ngôi cao nhất của Robocon Việt Nam. Thành tích này tiếp tục khẳng định vị thế của Lạc Hồng trong sân chơi robot sinh viên và tạo điều kiện để các thế hệ sinh viên tiếp tục được thử sức ở đấu trường quốc tế.

Không chỉ có thành tích nổi bật trong nước, Robocon Lạc Hồng đã nhiều lần tạo dấu ấn tại ABU Robocon. Các đội tuyển của trường từng mang về cho Việt Nam 3 chức vô địch, 3 giải Nhì, 4 giải Ba, cùng nhiều giải thưởng ở các hạng mục như ABU, Công nghệ, Ý tưởng và các giải thưởng chuyên môn khác. Đặc biệt, Lạc Hồng từng 3 lần giành chức vô địch ABU Robocon vào các năm 2014, 2017 và 2018.

img-9920.jpg
Quang cảnh buổi lễ xuất quân. Ảnh: NTCC

Nếu những con số trên phản ánh thành tích của một đội tuyển, thì phía sau đó là câu chuyện về một mô hình đào tạo kỹ thuật được duy trì qua nhiều thế hệ. Sinh viên tham gia Robocon phải trực tiếp biến kiến thức trên giảng đường thành sản phẩm công nghệ cụ thể, từ ý tưởng, thiết kế đến chế tạo và vận hành. Mỗi sai sót trong quá trình thử nghiệm đều trở thành một bài học để sinh viên tìm nguyên nhân, điều chỉnh thiết kế và tiếp tục hoàn thiện sản phẩm.

Theo lãnh đạo Trường Đại học Lạc Hồng, Robocon không chỉ là một cuộc thi mà còn là môi trường để sinh viên vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện năng lực nghiên cứu, tư duy kỹ thuật, khả năng làm việc nhóm và bản lĩnh xử lý tình huống. Những năng lực này ngày càng quan trọng trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao.

ABU Robocon 2026 có chủ đề “Kung Fu Quest”, lấy cảm hứng từ hành trình của một võ sinh trên con đường trở thành cao thủ Kung Fu. Ban tổ chức đưa tinh thần võ thuật vào một bài toán công nghệ, trong đó robot phải thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi sự chính xác, khả năng phối hợp và tư duy chiến thuật. Cuộc thi năm nay quy tụ 16 đội tuyển đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo nên một sân chơi có tính cạnh tranh cao giữa các trường đại học trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo thể lệ, mỗi đội thi đấu với hai robot. Robot 1 có thể được điều khiển bằng tay hoặc hoạt động tự động, trong khi Robot 2 phải hoạt động hoàn toàn tự động sau khi trận đấu bắt đầu. Trong thời gian tối đa 3 phút, hai robot phải phối hợp thực hiện các nhiệm vụ tại ba khu vực gồm Võ đường (Martial Club), Rừng Mai Hoa (Meihua Forest) và Đấu trường (Arena).

Các robot phải thu thập những “Kung-Fu Scrolls” (KFS), có thể hiểu là những “bí kíp võ công”, sau đó đưa các KFS vào khu vực cuối cùng để tạo thành thế chiến thắng trên bàn Tic-Tac-Toe. Đội hoàn thành được điều kiện chiến thắng để đạt danh hiệu “Kung Fu Master” sẽ giành chiến thắng. Cách xây dựng luật thi đấu khiến cuộc thi trở thành sự kết hợp giữa tốc độ, độ chính xác, khả năng tự động hóa và chiến thuật.

Đặc biệt, Robot 2 phải thực hiện các nhiệm vụ tự động, khiến bài toán kỹ thuật trở nên phức tạp hơn. Robot phải có khả năng cảm nhận môi trường, xác định vị trí, xử lý thông tin và thực hiện thao tác theo chương trình đã được xây dựng trước. Trong khi đó, Robot 1 phải phối hợp với Robot 2 để hoàn thành các nhiệm vụ trên sân. Vì vậy, thành công không chỉ phụ thuộc vào một robot có tốc độ cao mà đòi hỏi toàn bộ hệ thống phải vận hành đồng bộ.

img-9978.jpg
Lãnh đạo nhà trường động viên thầy - trò lên đường tham dự ABU Robocon 2026. Ảnh: NTCC

Với đội LH-FOF, thử thách lớn nhất tại Hồng Kông không chỉ đến từ luật thi đấu mà còn đến từ các đối thủ quốc tế. 16 đội tuyển đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ cùng tranh tài tại Queen Elizabeth Stadium vào ngày 23-8. Đây là cơ hội để sinh viên Lạc Hồng kiểm chứng những sản phẩm do chính mình nghiên cứu, thiết kế và chế tạo trong môi trường cạnh tranh quốc tế.

Hành trình của LH-FOF cũng cho thấy vai trò của hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên trong đào tạo nguồn nhân lực công nghệ. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức lý thuyết, sinh viên được đặt vào một bài toán thực tế với yêu cầu cụ thể, thời gian giới hạn và áp lực về kết quả. Các em phải tự tìm giải pháp, làm việc theo nhóm, thử nghiệm, đánh giá và liên tục cải tiến. Đây là quá trình giúp hình thành tư duy kỹ sư và năng lực giải quyết vấn đề - những yêu cầu quan trọng đối với thị trường lao động trong thời đại công nghiệp 4.0.

Đáng chú ý, hành trình Robocon của Lạc Hồng không dừng lại ở những chiếc cúp. Qua nhiều thế hệ, sinh viên tham gia đội tuyển được tiếp cận sâu với các lĩnh vực như robot, cơ điện tử, điều khiển tự động, lập trình, trí tuệ nhân tạo và sản xuất thông minh. Nhiều kỹ năng được hình thành trong quá trình thi đấu như quản lý dự án, làm việc nhóm, quản lý thời gian, xử lý sự cố và giao tiếp kỹ thuật cũng là những năng lực có giá trị khi sinh viên bước vào môi trường doanh nghiệp.

Trong bối cảnh Thành phố Đồng Nai đang hướng tới phát triển công nghiệp hiện đại, công nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi mạnh mẽ phương thức sản xuất, những đội tuyển sinh viên có khả năng tự thiết kế và chế tạo robot có ý nghĩa không chỉ đối với hoạt động phong trào mà còn đối với quá trình hình thành nguồn nhân lực kỹ thuật trẻ. Những sân chơi như Robocon giúp sinh viên có cơ hội sớm tiếp xúc với những vấn đề mà doanh nghiệp và ngành công nghiệp đang phải giải quyết.

Đối với LH-FOF, lần thứ 11 đại diện Việt Nam tham dự ABU Robocon cũng là một cột mốc đặc biệt. Đội tuyển không chỉ mang theo kinh nghiệm của các thế hệ Robocon Lạc Hồng mà còn mang theo niềm tin của nhà trường, gia đình và sinh viên. Sau 3 lần vô địch ABU Robocon, 3 giải Nhì, 4 giải Ba và hàng loạt giải thưởng quốc tế, các thành viên LH-FOF hiểu rằng mỗi mùa giải mới đều là một thử thách mới, đòi hỏi phải bắt đầu lại từ chính năng lực của mình.

Ngày 21/8, đoàn Trường Đại học Lạc Hồng sẽ lên đường sang Hồng Kông. Ngày 23/8, những robot LH-FOF sẽ chính thức bước vào sân đấu Queen Elizabeth Stadium. Phía sau vài phút thi đấu là hàng nghìn giờ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và thử nghiệm của những sinh viên trẻ. Phía trước các em là những đối thủ đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ có thế mạnh về khoa học kỹ thuật.

Từ chức vô địch Robocon Việt Nam lần thứ 11 đến hành trình chinh phục ABU Robocon 2026, LH-FOF tiếp tục mang theo một mục tiêu lớn hơn thành tích của riêng một đội tuyển: khẳng định trí tuệ, sức sáng tạo, bản lĩnh và khả năng làm chủ công nghệ của sinh viên Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Hà Anh