Trường ĐH Mở Hà Nội khai giảng năm học mới, chào đón gần 4.000 tân sinh viên

21/09/2023 14:46
Thảo Ly
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sáng 21/9, Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024, chào đón gần 4.000 tân sinh viên đại học hệ chính quy.

Sáng ngày 21/09/2023, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Trường Đại học Mở Hà Nội long trọng tổ chức Lễ khai giảng chào mừng năm học 2023-2024, chào đón tân sinh viên đại học hệ chính quy, đồng thời đón nhận Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ II và 13 chương trình đào tạo.

Các đại biểu, thầy cô và sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội tham gia buổi lễ khai giảng. Ảnh: NTCC

Các đại biểu, thầy cô và sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội tham gia buổi lễ khai giảng. Ảnh: NTCC

Tham dự buổi lễ có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Chương – Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo); Tiến sĩ Hoàng Đức Minh – Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo); Tiến sĩ Trần Văn Đạt – Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo); bà Đặng Hoàng Anh – Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Về phía Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ – Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cùng toàn thể thầy, cô giáo trong Đảng ủy, Hội đồng trường, lãnh đạo các tổ chức chính trị, các Khoa, Viện, Phòng, Trung tâm và các bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tham dự buổi lễ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Chương – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NTCC

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Chương – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NTCC

Tại buổi lễ, Trường Đại học Mở Hà Nội đã điểm lại một số hoạt động nổi bật năm học 2022-2023. Trong đó, tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm ngay trong năm đầu tốt nghiệp của trường cao, đạt gần 94%, trong đó có những ngành đạt tỷ lệ 100%, được các đơn vị sử dụng lao động đánh giá cao.

Đào tạo theo hình thức tín chỉ, kết hợp trực tiếp với trực tuyến, mô hình 20 câu lạc bộ chuyên ngành của trường được các đơn vị quan tâm phát triển và đang dần tạo môi trường học tập, nghiên cứu chủ động cho sinh viên.

Bên cạnh đó, 243 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên được phê duyệt thực hiện, 148 đề tài tham gia xét giải cấp khoa và 42 đề tài tham gia giải cấp trường. Gần 2.000 lượt sinh viên xuất sắc nhận được gần 20 tỷ đồng học bổng, phần thưởng từ nhà trường và các đơn vị tài trợ.

Cũng trong năm học này, sinh viên của trường đã đạt được 18 giải thưởng danh giá về học thuật như giải Vifotec, Olympic Tin học sinh viên Việt Nam, Eureka và các giải thưởng chuyên môn khác.

Qua đó, trường thực hiện khen thưởng cho gần 200 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác lớp, công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên; khen thưởng cho 35 sinh viên là thủ khoa tốt nghiệp và thủ khoa kỳ tuyển sinh năm 2023 của trường nhằm kịp thời ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của các nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên.

Ngoài ra, tân sinh viên thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh năm 2023 sẽ được nhà trường miễn học phí trong 5 tháng đầu tiên của năm học thứ nhất.

Trường Đại học Mở Hà Nội khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và phong trào sinh viên. Ảnh: NTCC

Trường Đại học Mở Hà Nội khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và phong trào sinh viên. Ảnh: NTCC

Năm học 2023-2024, Trường Đại học Mở Hà Nội chào đón gần 4.000 tân sinh viên đại học hệ chính quy, đạt chỉ tiêu tuyển sinh ngay trong đợt 1 xét tuyển.

Với niềm vui hân hoan chào đón năm học mới, bạn Đặng Hứa Như Bình (sinh viên khoa tiếng Trung Quốc) đại diện cho các tân sinh viên phát biểu tại buổi lễ.

Như Bình tin rằng: “Với triết lý đào tạo của trường: “Mở cơ hội – Mở trái tim – Mở trí tuệ - Mở tầm nhìn – Mở tương lai” cùng sự đồng hành và giúp sức của thầy cô Trường Đại học Mở Hà Nội, giảng đường đại học sẽ là nơi sinh viên được trau dồi kiến thức, kỹ năng, được mở rộng tầm nhìn, vun đắp lòng nhân ái để chủ động và hội nhập tạo dựng tương lai”.

Sinh viên Đặng Hứa Như Bình đại diện tân sinh viên phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NTCC

Sinh viên Đặng Hứa Như Bình đại diện tân sinh viên phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NTCC

Cũng tại buổi lễ, thay mặt Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Chương – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng đánh giá cao những nỗ lực của Trường Đại học Mở Hà Nội trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đã đề ra.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Chương nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, trường cần phát huy hơn nữa thế và lực, tiếp tục đẩy mạnh triển khai tự chủ đại học đi vào chiều sâu, gắn với thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định, hoàn thiện tổ chức bộ máy và kiện toàn các vị trí lãnh đạo, quản lý; ổn định phương thức tuyển sinh; nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý; tổ chức thực hiện chuẩn chương trình đào tạo và các giải pháp bảo đảm chất lượng.

Cùng với đó là tiếp tục quan tâm đến người học, thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và phong trào sinh viên, đặc biệt chú trọng hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội phát biểu khai giảng năm học mới. Ảnh: NTCC

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội phát biểu khai giảng năm học mới. Ảnh: NTCC

Phát biểu khai giảng năm học mới, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội bày tỏ mong muốn, phấn đấu trở thành đại học hàng đầu về giáo dục, đào tạo mở, từ xa trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam.

Ngoài ra, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội chia sẻ kỳ vọng đối với tân sinh viên: “Mỗi cá nhân sẽ luôn nỗ lực, phấn đầu, tạo cho mình một tư duy mới và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học hiệu quả. Đồng thời tích cực tham gia hoạt động phong trào do Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên tổ chức để rèn luyện kỹ năng và hội nhập quốc tế”.

Năm học mới đã bắt đầu, thầy và trò Trường Đại học Mở Hà Nội cam kết với tinh thần đoàn kết trách nhiệm cùng nhau thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Thảo Ly