9 sinh viên xuất sắc nhất được nhận học bổng “thử thách UTE”

24/12/2022 09:55
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Học bổng "thử thách UTE" là loại học bổng mang tính đặc thù riêng của nhà trường nhằm vinh danh, hỗ trợ 20 sinh viên nổi bật nhất toàn trường trong mỗi năm học.

Ngày 23/12, Trường Đại Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng đã trao học bổng "thử thách UTE" năm học 2021-2022 và "tiếp sức đến trường" năm 2022.

9 sinh viên xuất sắc nhất trong số hơn 5000 sinh viên của Trường Đại Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng được nhận học bổng "thử thách UTE". Ảnh: AN

9 sinh viên xuất sắc nhất trong số hơn 5000 sinh viên của Trường Đại Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng được nhận học bổng "thử thách UTE". Ảnh: AN

Tiến sĩ Hoàng Dũng - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, học bổng "thử thách UTE" là một loại học bổng mang tính đặc thù riêng của Trường Đại Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng.

“Chính sách này của nhà trường xây dựng nhằm vinh danh, động viên và hỗ trợ cho các sinh viên nổi bật nhất toàn trường trong mỗi năm học.

Để đạt được học bổng này, sinh viên không chỉ có thành tích học tập xuất sắc, đạo đức tốt mà còn phải thực sự là những thanh niên tích cực, xông xáo, đi đầu trong các hoạt động khác. Họ là những thủ lĩnh đích thực về nhiều mặt trong tổng số gần 5.000 sinh viên đang học tập tại trường”.

Cũng theo thầy Dũng, với giá trị học bổng 20 triệu đồng/sinh viên/năm học thì nhà trường không chỉ hoàn lại học phí cho sinh viên mà còn tặng thêm kinh phí để sinh viên trang trải các chi phí ăn ở, sinh hoạt.

Đợt này, nhà trường cũng trao tặng học bổng "tiếp sức đến trường" năm 2022, mỗi suất có giá trị 1,7 triệu đồng/suất cho 45 sinh viên.

“Thầy mong rằng các em được nhận học bổng thử thách UTE và học bổng tiếp sức đến trường hôm nay, không chỉ tự hào về những gì mình đã đạt được trong thời gian vừa qua. Mà còn cảm nhận được nguồn động viên to lớn hơn đến từ gia đình, nhà trường và xã hội đối với việc học tập và sinh hoạt của các em. Từ đó các em phải có tinh thần trách nhiệm hơn, phấn đấu nhiều hơn, đáp lại nhiều hơn nữa kỳ vọng của mọi người xung quanh các em", thầy Dũng nhắn nhủ.

Thay mặt những sinh viên nhận học bổng lần này, em Cao Thị Thúy Hằng (lớp 19T1 ngành Công nghệ Thông tin) đã bày tỏ lòng biết ơn các thầy cô, nhà trường đã hỗ trợ các em trên đường chinh phục đỉnh cao tri thức.

“Học bổng thử thách UTE không những hỗ trợ chúng em một phần về mặt tài chính, mà còn là động lực thúc đẩy, giúp chúng em tập trung nhiều hơn nữa vào việc học, vận dụng kiến thức để phát triển tương lai sau này”, Hằng chia sẻ.

Cùng ngày, hai sinh viên của nhà trường là em Phạm Thành Hưng và Huỳnh Văn Tài học lớp 18XH1, chuyên ngành kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Khoa Kỹ thuật Xây dựng đã được vinh danh tại lễ trao giải thưởng Loa thành lần thứ 34 – năm 2022 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Với đề tài “đề xuất các giải pháp tổ chức giao thông hợp lý trên các nhánh dẫn tới nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, đồ án của Hưng và Tài đã giành được giải nhì cuộc thi.

AN NGUYÊN