Công Vinh vẫn được gọi lên tuyển Việt Nam

06/01/2013 10:58
Lan Chi
(GDVN) - 18h ngày 31/1 tới, tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với cựu vô địch Hàn Quốc, CLB Hyundai Mipo Dolphin và Công Vinh vẫn được lên tuyển.
Đội tuyển Việt Nam sẽ chào năm 2013 bằng trận đấu giao hữu gặp CLB Hyundai Mipo Dolphin đến từ Hàn Quốc. Màn ra mắt khán giả hâm mộ lần đầu tiên trong năm mới của ĐTQG sẽ diễn ra vào ngày 31/1 tới trên SVĐ Hàng Đẫy. Đây màn tập dượt của đội bóng số 1 Đông Nam Á (theo bảng xếp hạng mới nhất của FIFA) trước khi bước vào 2 trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2015 gặp UAE và Hongkong.

Tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với CLB Hyundai Mipo Dolphin vào ngày 31/1 tới.
Tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với CLB Hyundai Mipo Dolphin vào ngày 31/1 tới.

Đội bóng đến từ xứ Kim Chi sẽ thực sự là thuốc thử liều cao đối với tuyển Việt Nam trong trận đấu khai màn năm mới 2013 sắp tới. CLB Hyundai Mipo Dolphin được thành lập vào năm 1998 nhưng đã có tổng cộng 15 lần lê ngôi vô địch các giải đấu khác nhau ở Hàn Quốc. Năm 2011, CLB Hyundai Mipo Dolphin giành chức vô địch giải Vô địch Quốc gia (National Football Championship) và vô địch ‘Korea National League’ năm 2011. Mùa giải 2012 vừa qua, Hyundai Mipo Dolphin cán đích ở vị trí thứ ba giải VĐQG Hàn Quốc.
CLB Hyundai Mipo Dolphin đã chính thức chốt danh sách 17 cầu thủ sẽ hành quân sang Hà Nội thi đấu giao hữu cùng đội tuyển của nước chủ nhà. Theo kế hoạch, đội khách sẽ đặt chân tới sân bay Nội Bài vào 9h50 ngày 29/1/2013.
Để chuẩn bị cho trận đấu này, tuyển Việt Nam dự kiến sẽ hội quân vào ngày 23/1 tại Hà Nội. Hiện tại, lãnh đạo VFF đang xúc tiến công tác tìm kiếm vị trí HLV trưởng của đội tuyển. Kết quả dự kiến sẽ được công bố vào đầu tuần tới và nhiều khả năng HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ được VFF lựa chọn.
Cũng liên quan đến danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên sau thất bại ở AFF Cup 2012, VFF đã lên danh sách triệu tập 50 cầu thủ với lực lượng nòng cốt là thành phần đã tham dự AFF Cup 2012 và bổ sung thêm các tuyển thủ U22. Bất ngờ ở chỗ trong bản danh sách sơ bộ này vẫn có tên Công Vinh. Trước đó, trong buổi ‘mổ xẻ’ thất bại của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2012, Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng từng cho biết sẽ không gọi trở lại đội tuyển quốc gia những cầu thủ được cho là đã có tinh thần thi đấu thiếu tích cực mà báo chí gọi là ‘danh sách đen của VFF’. Với màn trình diễn thất vọng của mình, Công Vinh là cái tên được nhắc đến đầu tiên trong bản danh sách trên.
Lan Chi