Những màn quậy phá kinh hoàng của các CĐV quá khích Hải Phòng

15/11/2012 07:46
T.N (ảnh tổng hợp)
(GDVN) - Không ai có thể phủ nhận được tình yêu bóng đá mãnh liệt của người Hải Phòng, nhưng trong những năm qua, nhóm các CĐV quá khích của đội bóng đất Cảng đã liên tiếp gây ra nhiều hành động phản cảm, coi thường giải đấu, coi thường pháp luật khiến người hâm mộ cả nước vô cùng bức xúc và lên tiếng tẩy chay, phản đối. Giờ đây, việc các CĐV quá khích của Hải Phòng đốt pháo sáng, đánh nhau, náo loạn khán đài, tấn công trọng tài, cầu thủ đội khách... đã không còn là chuyện lạ của bóng đá Việt Nam.
Người hâm mộ hẵn vẫn còn chưa quên được vụ bạo loạn kinh hoàng giữa nhóm CĐV Hải Phòng và CĐV Nghệ An tại sân Vinh năm 2008.
Người hâm mộ hẵn vẫn còn chưa quên được vụ bạo loạn kinh hoàng giữa nhóm CĐV Hải Phòng và CĐV Nghệ An tại sân Vinh năm 2008.
Cuộc hỗn chiến bằng gạch đá, chai lọ... đã khiến CĐV Hải Phòng bị dồn vào một góc sân Vinh
 Cuộc hỗn chiến bằng gạch đá, chai lọ... đã khiến CĐV Hải Phòng bị dồn vào một góc sân Vinh
Dù lực lượng cảnh sát được huy động khá đông nhưng không thể ngăn nổi bạo lực bùng phát. Hậu quả, hàng chục CĐV của hai đội đã bị thương và có người phải nhập viện. Kinh hoàng nhất là trên đường thoát khỏi TP. Vinh, xe của CĐV Hải Phòng đã cán chết 1 người dân Nghệ An. Mối thù giữa hai CĐV từ đó vẫn kéo dài và 'cháy âm ỉ' đến ngày nay.
Dù lực lượng cảnh sát được huy động khá đông nhưng không thể ngăn nổi bạo lực bùng phát. Hậu quả, hàng chục CĐV của hai đội đã bị thương và có người phải nhập viện. Kinh hoàng nhất là trên đường thoát khỏi TP. Vinh, xe của CĐV Hải Phòng đã cán chết 1 người dân Nghệ An. Mối thù giữa hai CĐV từ đó vẫn kéo dài và 'cháy âm ỉ' đến ngày nay.
Năm 2009, khi trở lại sân Vinh, CĐV Hải Phòng lại gây ra những lộn xộn tại Diễn Châu, Nghệ An. Cảnh sát đã phải thu giữ hàng chục quả pháo sáng cùng hung khí của các CĐV Hải Phòng.
Năm 2009, khi trở lại sân Vinh, CĐV Hải Phòng lại gây ra những lộn xộn tại Diễn Châu, Nghệ An. Cảnh sát đã phải thu giữ hàng chục quả pháo sáng cùng hung khí của các CĐV Hải Phòng.
Sân Hàng Đẫy mùa giải 2008 và 2009 cũng chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng của nhóm CĐV Hải Phòng
Sân Hàng Đẫy mùa giải 2008 và 2009 cũng chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng của nhóm CĐV Hải Phòng
Nhóm CĐV quá khích liên tục văng tục trên khán đài
Nhóm CĐV quá khích liên tục văng tục trên khán đài
Trào hàng reo, dùng những tiếng 'Đan Mạch' và cử chỉ để đe dọa, chửi bởi lực lượn an ninh sân
Trào hàng reo, dùng những tiếng 'Đan Mạch' và cử chỉ để đe dọa, chửi bởi lực lượn an ninh sân
Một quả pháo sáng được CĐV Hải Phòng ném xuống sân Hàng Đẫy mùa giải 2009
Một quả pháo sáng được CĐV Hải Phòng ném xuống sân Hàng Đẫy mùa giải 2009
Lực lượng an ninh sân đã phải làm việc hết sức vất vả
Lực lượng an ninh sân đã phải làm việc hết sức vất vả
Một cảnh tượng bạo loạn...
Một cảnh tượng bạo loạn...
Sự hỗn loạn trên khán đài của CĐV Hải Phòng
Sự hỗn loạn trên khán đài của CĐV Hải Phòng
Lực lượng cảnh sát Hà Nội đã từng phải bắt giữ và khởi tố hình sự với nhiều CĐV quá khích của Hải Phòng từng quậy phá sân Hàng Đẫy mùa giải 2009
Lực lượng cảnh sát Hà Nội đã từng phải bắt giữ và khởi tố hình sự với nhiều CĐV quá khích của Hải Phòng từng quậy phá sân Hàng Đẫy mùa giải 2009
Tung tiền âm phủ trên các khán đài để khiêu khích BTC sân và các CĐV của đội bóng khác
Tung tiền âm phủ trên các khán đài để khiêu khích BTC sân và các CĐV của đội bóng khác
Tấn công đội khách bằng pháo sáng
Tấn công đội khách bằng pháo sáng
Đầu mùa giải 2012, CĐV Hải Phòng đã ném pháo sáng về phía các cầu thủ và BHL đội Navibank Sài Gòn
Đầu mùa giải 2012, CĐV Hải Phòng đã ném pháo sáng về phía các cầu thủ và BHL đội Navibank Sài Gòn
Thế nhưng họ vẫn không phải nhận án phạt nào từ BTC giải
Thế nhưng họ vẫn không phải nhận án phạt nào từ BTC giải
Pháo sáng đã trở thành 'đặc sản' của CĐV Hải Phòng
Pháo sáng đã trở thành 'đặc sản' của CĐV Hải Phòng
CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng và pháo khói ngay trước cửa Nhà hát TP Hải Phòng
CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng và pháo khói ngay trước cửa Nhà hát TP Hải Phòng
Ngùn ngụt pháo sáng
Ngùn ngụt pháo sáng
Chính các CĐV nữ Hải Phòng cũng đốt và cổ vũ đốt pháo sáng
Chính các CĐV nữ Hải Phòng cũng đốt và cổ vũ đốt pháo sáng
Một hành động vừa coi thường luật giao thông vừa cố ý gây rối của một CĐV HP
Một hành động vừa coi thường luật giao thông vừa cố ý gây rối của một CĐV HP
CĐV Hải Phòng đi đến đâu, pháo sáng xuất hiện ở đó
CĐV Hải Phòng đi đến đâu, pháo sáng xuất hiện ở đó
Sân Kiên Giang là nạn nhân mới nhất của việc các CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng gây náo loạn
Sân Kiên Giang là nạn nhân mới nhất của việc các CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng gây náo loạn
Đốt pháo sáng đã trở thành hành động gắn liền với các CĐV Hải Phòng, nhưng tiếc rằng đó lại là một hành vi bị cấm
Đốt pháo sáng đã  trở thành hành động gắn liền với các CĐV Hải Phòng, nhưng tiếc rằng đó lại là một hành vi bị cấm
Mới đây, nhóm CĐV Hải Phòng trên sân Cao Lãnh đã gây xôn xao với nghi án hành hung trọng tài Võ Minh Trí trên đường từ sân về Sài Gòn. Người mặc áo trắng, cầm cờ hiện đang là nghi can số 1, nhưng ông này đã phủ nhận tất cả và cho rằng mình chỉ lặng mạ trọng tài Trí chứ không đánh.
Mới đây, nhóm CĐV Hải Phòng trên sân Cao Lãnh đã gây xôn xao với nghi án hành hung trọng tài Võ Minh Trí trên đường từ sân về Sài Gòn. Người mặc áo trắng, cầm cờ hiện đang là nghi can số 1, nhưng ông này đã phủ nhận tất cả và cho rằng mình chỉ lặng mạ trọng tài Trí chứ không đánh.
T.N (ảnh tổng hợp)