Nhìn lại 6 xu hướng thời trang thế giới hot nhất 2012

01/01/2013 18:00
Theo ngoisao.net
Hãy cùng tạp chí Elle "điểm lại" 6 xu hướng nổi bật nhất năm.
1. Váy, áo peplum Những trang phục có phần eo được may xòe đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới khoảng hai năm trở lại đây bởi sự mềm mại, điệu đà và tiện dụng, có thể diện vào các mùa trong năm. Thông thường, các nhà thiết kế sẽ sử dụng những chiếc chân váy hoặc quần ôm sát để kết hợp cùng áo peplum hoặc nếu là váy liền, họ chọn may chân váy dáng bút chì hay những kiểu váy hơi suông nhưng bó sát nhằm tạo sự chú ý ở phần thân trên và eo. Thiết kế áo peplum trắng kết hợp cùng quần âu của nhà thiết kế trẻ Jason Wu, vừa mang nét thanh lịch lại rất điệu đà. Điểm nhấn cho toàn bộ trang phục là phần cổ được xẻ sâu và chiếc dây lưng buộc nơ nhỏ xinh.

1. Váy, áo peplum

Những trang phục có phần eo được may xòe đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới khoảng hai năm trở lại đây bởi sự mềm mại, điệu đà và tiện dụng, có thể diện vào các mùa trong năm. Thông thường, các nhà thiết kế sẽ sử dụng những chiếc chân váy hoặc quần ôm sát để kết hợp cùng áo peplum hoặc nếu là váy liền, họ chọn may chân váy dáng bút chì hay những kiểu váy hơi suông nhưng bó sát nhằm tạo sự chú ý ở phần thân trên và eo.
Thiết kế áo peplum trắng kết hợp cùng quần âu của nhà thiết kế trẻ Jason Wu, vừa mang nét thanh lịch lại rất điệu đà. Điểm nhấn cho toàn bộ trang phục là phần cổ được xẻ sâu và chiếc dây lưng buộc nơ nhỏ xinh.

Mẫu thiết kế ngập tràn sắc màu và họa tiết của Kenzo, thích hợp khi đi dự tiệc ngày hè.
Mẫu thiết kế ngập tràn sắc màu và họa tiết của Kenzo, thích hợp khi đi dự tiệc ngày hè.
Bộ váy kết hợp màu đa dạng của thương hiệu Nina Ricci.
Bộ váy kết hợp màu đa dạng của thương hiệu Nina Ricci.
2. Quần, áo da Chất liệu da xuất hiện từ nhiều thế kỷ trước và chưa bao giờ giảm "sức nóng", đặc biệt khi mùa thu - đông tới. Ngoài tác dụng giữ ấm, chúng còn mang tới vẻ sành điệu và hợp mốt. Ngày nay, nhằm hưởng ứng chiến dịch bảo vệ động vật, nhiều thương hiệu thời trang trên thế giới chuyển sang dùng da giả để thiết kế váy, áo, túi xách hay giày dép... Theo một số chuyên gia thời trang, nếu da giả được làm một cách cẩn thận, chúng thậm chí còn có độ bền và tốt hơn da thật. Năm nay, bên cạnh những chiếc áo khoác hay quần hoàn toàn bằng da, kiểu trang phục được kết hợp giữa những loại vải khác với chất liệu da cũng rất được ưa chuộng.

2. Quần, áo da

Chất liệu da xuất hiện từ nhiều thế kỷ trước và chưa bao giờ giảm "sức nóng", đặc biệt khi mùa thu - đông tới. Ngoài tác dụng giữ ấm, chúng còn mang tới vẻ sành điệu và hợp mốt. Ngày nay, nhằm hưởng ứng chiến dịch bảo vệ động vật, nhiều thương hiệu thời trang trên thế giới chuyển sang dùng da giả để thiết kế váy, áo, túi xách hay giày dép...

Theo một số chuyên gia thời trang, nếu da giả được làm một cách cẩn thận, chúng thậm chí còn có độ bền và tốt hơn da thật. Năm nay, bên cạnh những chiếc áo khoác hay quần hoàn toàn bằng da, kiểu trang phục được kết hợp giữa những loại vải khác với chất liệu da cũng rất được ưa chuộng.

Quần da màu ánh kim thuộc thương hiệu Just Cavalli được nhà thiết kế khéo léo kết hợp với boot hở mũi màu vàng mù tạt và áo màu san hô.
Quần da màu ánh kim thuộc thương hiệu Just Cavalli được nhà thiết kế khéo léo kết hợp với boot hở mũi màu vàng mù tạt và áo màu san hô.
Chiếc áo khoác của thương hiệu Versus là sự phối hợp hoàn hảo giữa da và dạ.
Chiếc áo khoác của thương hiệu Versus là sự phối hợp hoàn hảo giữa da và dạ.
Chiếc áo khoác dáng suông của thương hiệu DKNY.
Chiếc áo khoác dáng suông của thương hiệu DKNY.
3. Áo len kết hợp với sơ mi Kiểu trang phục được kết hợp giữa áo len và sơ mi tuy không còn mới mẻ nhưng vẫn được yêu mến. Cách mix đồ này hợp với cả phái yếu lẫn phái mạnh, cho bạn vẻ ngoài cá tính, năng động. Bên cạnh việc tự kết hợp một chiếc áo sơ mi và một chiếc áo len với nhau, các tín đồ còn có thể chọn áo len chỉ có phần tay áo và phần cổ được thiết kế theo kiểu áo sơ mi.

3. Áo len kết hợp với sơ mi

Kiểu trang phục được kết hợp giữa áo len và sơ mi tuy không còn mới mẻ nhưng vẫn được yêu mến. Cách mix đồ này hợp với cả phái yếu lẫn phái mạnh, cho bạn vẻ ngoài cá tính, năng động. Bên cạnh việc tự kết hợp một chiếc áo sơ mi và một chiếc áo len với nhau, các tín đồ còn có thể chọn áo len chỉ có phần tay áo và phần cổ được thiết kế theo kiểu áo sơ mi.

4. Trang phục in họa tiết Ngoài họa tiết hoa lá, da thú quen thuộc, những họa tiết cầu kỳ, họa tiết hình học hay họa tiết thảm thêu... cũng được các nhà thiết kế đưa vào bộ sưu tập của mình, mang đến "làn gió mới" cho thời trang thế giới. Thương hiệu Praha với mẫu trang phục khiến người khác phải 'hoa mắt' bởi họa tiết cầu kỳ nhưng lại rất thú vị và độc đáo.

4. Trang phục in họa tiết

Ngoài họa tiết hoa lá, da thú quen thuộc, những họa tiết cầu kỳ, họa tiết hình học hay họa tiết thảm thêu... cũng được các nhà thiết kế đưa vào bộ sưu tập của mình, mang đến "làn gió mới" cho thời trang thế giới. Thương hiệu Praha với mẫu trang phục khiến người khác phải 'hoa mắt' bởi họa tiết cầu kỳ nhưng lại rất thú vị và độc đáo.

Thiết kế của Balmain cho bạn gái một nét đẹp khỏe khoắn, hơi 'nam tính' với chiếc quần ôm sát, áo khoác mô-tô (kiểu áo lúc trước chỉ dành cho những tay đua xe) và boot.
Thiết kế của Balmain cho bạn gái một nét đẹp khỏe khoắn, hơi 'nam tính' với chiếc quần ôm sát, áo khoác mô-tô (kiểu áo lúc trước chỉ dành cho những tay đua xe) và boot.
Ngoài ra, Balmain còn tạo ấn tượng cho các bộ sưu tập của mình với trang phục in họa tiết "thảm thêu" .
Ngoài ra, Balmain còn tạo ấn tượng cho các bộ sưu tập của mình với trang phục in họa tiết "thảm thêu" .
Một mẫu trang phục in họa tiết kiểu hoàng gia, mang phong cách cổ điển, gợi cảm và quý phái của thương hiệu Dolce&Gabbana.
Một mẫu trang phục in họa tiết kiểu hoàng gia, mang phong cách cổ điển, gợi cảm và quý phái của thương hiệu Dolce&Gabbana.
5. Màu đỏ nâu Mùa lạnh năm nay, các tín đồ thời trang sẽ có cơ hội được "sưởi ấm" với màu đỏ nâu (hay còn được gọi là "oxblood"). Ưu điểm của gam màu đậm và trầm này là có thể mix với nhiều sắc màu khác nhau như: đen, trắng, nude, xanh cốm, hồng nhạt, xám... cho bạn thỏa sức "tỏa sáng" mỗi khi xuất hiện. Ngoài ra, nếu chỉ chọn phụ kiện như: giày, dép, túi xách... màu đỏ nâu, bạn nên mix chúng cùng trang phục màu nhạt hoặc tối, tránh diện váy, áo màu lòe loẹt.

5. Màu đỏ nâu

Mùa lạnh năm nay, các tín đồ thời trang sẽ có cơ hội được "sưởi ấm" với màu đỏ nâu (hay còn được gọi là "oxblood"). Ưu điểm của gam màu đậm và trầm này là có thể mix với nhiều sắc màu khác nhau như: đen, trắng, nude, xanh cốm, hồng nhạt, xám... cho bạn thỏa sức "tỏa sáng" mỗi khi xuất hiện. Ngoài ra, nếu chỉ chọn phụ kiện như: giày, dép, túi xách... màu đỏ nâu, bạn nên mix chúng cùng trang phục màu nhạt hoặc tối, tránh diện váy, áo màu lòe loẹt.

Các bạn gái trông sẽ chẳng khác gì những cô gái Trung Hoa xinh đẹp trong bộ váy được thiết kế theo kiểu xường xám của Jason Wu.
Các bạn gái trông sẽ chẳng khác gì những cô gái Trung Hoa xinh đẹp trong bộ váy được thiết kế theo kiểu xường xám của Jason Wu.
Bạn sẽ thật quyến rũ và nữ tính với chiếc váy 'xuyên thấu' của Lela Rose.
Bạn sẽ thật quyến rũ và nữ tính với chiếc váy 'xuyên thấu' của Lela Rose.
6. Quần ngủ Kiểu quần có dáng suông, họa tiết "hòa hòe hoa sói", thường được may bằng vải silk hay satin, tạo cảm giác thoải mái khi đi ngủ bỗng chốc trở thành xu hướng hot trong năm vừa qua và được phái đẹp diện ra ngoài đường hay khi đi tiệc. Các nhà thiết kế đã rất khéo léo khi ngoài dáng quần suông, họ còn tạo ra dáng quần ống côn, ống đứng hay dạng quần âu, để các chị em có nhiều lựa chọn hơn.

6. Quần ngủ

Kiểu quần có dáng suông, họa tiết "hòa hòe hoa sói", thường được may bằng vải silk hay satin, tạo cảm giác thoải mái khi đi ngủ bỗng chốc trở thành xu hướng hot trong năm vừa qua và được phái đẹp diện ra ngoài đường hay khi đi tiệc. Các nhà thiết kế đã rất khéo léo khi ngoài dáng quần suông, họ còn tạo ra dáng quần ống côn, ống đứng hay dạng quần âu, để các chị em có nhiều lựa chọn hơn.

Thiết kế của thương hiệu Stella McCartney.
Thiết kế của thương hiệu Stella McCartney.
Quần ống suông, tạo cảm giác thoáng mát và dễ chịu cho người mặc của thương hiệu Rag&Bone.
Quần ống suông, tạo cảm giác thoáng mát và dễ chịu cho người mặc của thương hiệu Rag&Bone.
Theo ngoisao.net